Thiếu xăng dầu tiếp diễn, nhiều cửa hàng ở TPHCM ngừng kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài những đơn vị đóng cửa sửa chữa, trên địa bàn TPHCM có khoảng 10% cửa hàng đang tạm ngừng kinh doanh mặt hàng xăng do thiếu nguồn cung cục bộ. Sở Công Thương cho biết, đang xúc tiến các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Thông tin trên được ông Ngô Hồng Y - Trưởng phòng Thương mại, Sở Công Thương TPHCM - cho biết trong buổi họp báo chiều 10/11, về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế diễn ra tại Trung tâm Báo chí thành phố.

Thiếu xăng dầu tiếp diễn, nhiều cửa hàng ở TPHCM ngừng kinh doanh ảnh 1

Ông Ngô Hồng Y cung cấp thông tin về tình hình xăng dầu tại buổi họp báo

Theo ông Hồng Y, hơn 1 tháng qua, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn TPHCM đã rơi vào tình trạng khó khăn. Đến 15h chiều 10/11, ngoài 3 cửa hàng ngừng kinh doanh để sửa chữa, TPHCM còn 10% cửa hàng xăng dầu ngừng kinh doanh mặt hàng xăng do thiếu cục bộ. Các cửa hàng còn lại vẫn hoạt động bình thường.

Trong ngày 10/11, TPHCM có 24 cửa hàng được cung cấp đầy đủ cả mặt hàng xăng và dầu để phục vụ nhu cầu của người dân.

Để tháo gỡ khó khăn trong việc cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp, Sở Công Thương TPHCM đã tổ chức nhiều cuộc họp với thương nhân, đầu mối kinh doanh xăng dầu để ghi nhận các khó khăn vướng mắc.

“Trước mắt, những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của thành phố và các sở, ban ngành liên quan đã được Thành phố chỉ đạo giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Sở Công Thương đã tham mưu UBND TPHCM kiến nghị các Bộ ngành chức năng, Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết” – ông Hồng Y nói.

Thiếu xăng dầu tiếp diễn, nhiều cửa hàng ở TPHCM ngừng kinh doanh ảnh 2

Thiếu hụt xăng dầu kéo dài khiến nhiều cửa hàng tại TPHCM phải ngừng kinh doanh

Hiện nay, TPHCM có khoảng 90% các cửa hàng xăng dầu đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường. Sở Công Thương đang vận động thương nhân, đầu mối dự trữ lớn chia sẻ với các cửa hàng nhỏ lẻ bị thiếu hụt. Các chuỗi cửa hàng đảm bảo đủ nguồn cung được vận động gia tăng thời gian hoạt động 24/24h để phục vụ nhu cầu của người dân.

Sở Công Thương cũng tổng hợp ý kiến của các thương nhân, đầu mối phân phối trên địa bàn và đề xuất UBND TPHCM cho phép phương tiện vận chuyển xăng dầu được lưu thông vào khung giờ hạn chế. Để duy trì tính ổn định trong cung ứng, Sở Công Thương đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải gia hạn việc cho phép phương tiện vận chuyển xăng dầu lưu thông trong khung giờ hạn chế trong khu vực nội thành đến 15/1/2023.

Ngoài ra, Sở Công Thương đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường TPHCM kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Những cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động sẽ bị kiểm tra, rà soát nguyên nhân đồng thời có giải pháp xử lý nếu phát hiện sai phạm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...