Thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ lên tầm cao mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đoàn nghị sĩ thuộc lưỡng viện Mỹ đang có chuyến thăm Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.
Thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ lên tầm cao mới ảnh 1

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley trong cuộc gặp báo chí chiều 8/4. (Ảnh: TĐ)

Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, dẫn đoàn đại biểu lưỡng viện thăm Việt Nam từ ngày 7-11/4.

Tham gia đoàn có ông Chris Van Hollen - Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của bang Maryland; bà Pramila Jayapal - Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Washington; ông Lloyd Doggett - Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Texas, và bà Ilhan Omar - Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Minnesota.

Chiều 8/4, nhóm nghị sĩ Mỹ có cuộc gặp ngắn với báo chí, trước khi kết thúc chuyến thăm Hà Nội để lên đường thăm TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long.

Thượng nghị sĩ (TNS) Merkley cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này có hai sứ mệnh: Thúc đẩy các dự án di sản chiến tranh, tiếp nối nỗ lực của các TNS Patrick Leahy và John McCain để hàn gắn vết thương chiến tranh; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - đầu tư, biến đối khí hậu đến Biển Đông.

Thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ lên tầm cao mới ảnh 2

TNS Chris Van Hollen. (Ảnh: TĐ)

Ông Hollen cho biết, nhóm nghị sĩ sẽ tiếp tục huy động nguồn lực cho các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

“Có nhiều chương trình hiện nay và sắp tới được triển khai để khắc phục hậu quả chiến tranh. Chúng tôi có trách nhiệm tiếp nối những nỗ lực trước đây và tìm kiếm nguồn lực để tiếp tục thực hiện”, ông cho biết.

Hạ nghị sĩ Jayapal cho biết, bà từng đến Việt Nam năm 1995 để làm việc với Bộ Y tế Việt Nam về vấn đề HIV/AIDS, sau khi Việt – Mỹ bình thường hoá quan hệ.

Sau 28 năm, trở lại Việt Nam, Hạ nghị sĩ Jayapal cho biết bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tiến bộ vượt bậc ở Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự háo hức được thăm TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long.

“Tôi rất ấn tượng trước sức mạnh quật cường của Việt Nam, sự bền bỉ, duyên dáng và có lòng vị tha. Chúng tôi rất ngưỡng mộ và biết ơn về những điều đó”.

TNS Merkley cho biết, trong thời gian qua có rất nhiều hoạt động trong nhánh hành pháp với Việt Nam, như chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Việt Nam năm ngoái, vừa qua có chuyến thăm của Tổng giám đốc USAID Samantha Power, sắp tới sẽ có những chuyến thăm cấp cao khác. Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm. Tất cả những hoạt động này nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia.

“Trong nhánh lập pháp chúng tôi cũng có những nỗ lực của mình để thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia, tiếp nối những gì mà hai TNS John McCain và Patrick Leahy đã xây dựng. Có thể thấy rằng cả nhánh lập pháp và hành pháp của Mỹ đều rất quan tâm và coi trọng việc phát triển quan hệ giữa hai nước”, ông Merkly nói.

Ứng phó những thách thức an ninh

Hạ nghị sĩ Jayapal cho biết, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong vấn đề biến đổi khí hậu. “Cùng với vấn đề y tế, hợp tác trong biến đổi khí hậu sẽ tạo nền tảng tốt để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới”, bà nói.

Thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ lên tầm cao mới ảnh 3

Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal. (Ảnh: TĐ)

Ông Merkley cho biết, Quốc hội Mỹ cũng ý thức tầm quan trọng về những vấn đề an ninh ảnh hưởng đến Việt Nam.

“Chúng tôi có sứ mệnh đến đây để lắng nghe và thúc đẩy quan hệ đối tác và sự kết nối giữa hai bên để Việt Nam có thể giải quyết vấn đề của mình”, ông cho biết.

MỚI - NÓNG