Thua Hà Lan 0-7, tuyển nữ Việt Nam vẫn được VFF thưởng nóng 500 triệu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng sau trận thua 0-7 trước Hà Lan tại World Cup nữ 2023.
Thua Hà Lan 0-7, tuyển nữ Việt Nam vẫn được VFF thưởng nóng 500 triệu ảnh 1

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tuyển nữ Việt Nam sau trận thua Hà Lan

Chiều 1/8, tuyển nữ Việt Nam chính thức khép lại kỳ World Cup đầu tiên bằng thất bại 0-7 trước tuyển nữ Hà Lan. Ngay trong hiệp 1, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã để đối thủ xuyên thủng lưới 5 lần.

Cho dù nỗ lực hết sức nhưng tuyển nữ Việt Nam không thể tìm được bàn danh dự. Các cố gắng còn lại chỉ giúp họ hạn chế bàn thua trong hiệp 2. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam toàn thua 3 trận tại World Cup nữ 2023, thủng lưới 12 lần và không ghi được bàn nào. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thừa nhận các học trò của ông “lực bất tòng tâm” vì chênh lệch chuyên môn quá lớn với các đội còn lại.

Mặc dù không đạt được mục tiêu đề ra là ghi bàn và giành điểm trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn được người hâm mộ ủng hộ vì tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Và giống như các trận đấu trước, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã có phần thưởng trị giá 500 triệu động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung ngay sau trận thua Hà Lan.

Tổng cộng sau 3 trận đấu, VFF đã thưởng nóng cho tuyển nữ Việt Nam 1,8 tỷ. Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn cho biết: “Không phải chỉ thắng trận các bạn mới được thưởng. Quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người, từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng được đông đảo mọi người ghi nhận. Sau World Cup nữ 2023, vẫn còn nhiều giải đấu lớn trước mắt”.

“Qua trận giao hữu với ĐT nữ Đức, mọi người có thể thấy tình cảm của kiều bào ta ở nước ngoài lớn tới thế nào. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được tận hưởng bầu không khí đó tại World Cup nữ 2027. Muốn như vậy, từng người trong chúng ta đều phải nỗ lực làm việc”.

“LĐBĐ Việt Nam hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Tôi xin chúc các bạn cầu thủ, các HLV có thời gian nghỉ ngơi tích cực bên gia đình để sau khi tập trung trở lại, chúng ta lại có năng lượng tốt nhất thực hiện những mục tiêu mới”.

Bên cạnh đó, VFF cũng gửi tâm thư cảm ơn người hâm mộ trong và ngoài nước đã ủng hộ tuyển nữ Việt Nam trong suốt hành trình tại World Cup nữ 2023.

MỚI - NÓNG