Thủ tướng Ukraine nói chiến dịch phản công có thể bắt đầu vào mùa hè

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 11/4 cho biết Kiev có thể tiến hành một cuộc phản công vào mùa hè này, đồng thời lưu ý rằng Ukraine “không cảm thấy áp lực từ bạn bè và đối tác”.

“Chúng tôi không cảm thấy áp lực từ bạn bè và đối tác về việc bắt đầu cuộc phản công”, Thủ tướng Shmyhal nói trong một cuộc phỏng vấn với The Hill, đồng thời cho biết cuộc phản công có thể được tiến hành vào mùa hè.

“Tất cả bạn bè và đối tác của chúng tôi đều hiểu rõ rằng để phản công, phải sẵn sàng 100%, thậm chí nhiều hơn thế.”

Ông Shmyhal lưu ý rằng áp lực mạnh mẽ nhất về việc bắt đầu cuộc phản công đến từ bên trong Ukraine.

Khi được hỏi việc rò rỉ các tài liệu tuyệt mật nghi của Lầu Năm Góc có chứa thông tin về cuộc xung đột Ukraine đã ảnh hưởng đến các kế hoạch phản công như thế nào, Thủ tướng Shmyhal chỉ nói rằng "Ukraine sẽ giải phóng các vùng đất của mình".

"Chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng chúng tôi có thể làm được. Từ các đối tác quốc tế, chúng tôi yêu cầu được tăng cường khả năng quân sự, như xe tăng, đạn dược, máy bay, xe bọc thép", ông nói.

Oleksiy Danilov, thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói với truyền thông Đức rằng Kiev sẽ quyết định về cuộc phản công “vào thời điểm sát nhất có thể”.

Trong khi đó, Yan Gagin – cố vấn của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk nói rằng Ukraine không có đủ lực lượng dự trữ trên tiền tuyến để phản công thành công.

Suy đoán và tin đồn về một cuộc phản công sắp tới của Kiev đã lan truyền trong nhiều tháng, được thúc đẩy bởi các tuyên bố từ nhiều quan chức Ukraine và phương Tây. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov gợi ý rằng chiến dịch có thể bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5. Thông tin này được lặp lại vào tuần trước bởi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người tuyên bố rằng hoạt động phản công có thể bắt đầu trong vài tuần tới.

Giới quan sát cho rằng Kiev có ý định tiến hành một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn để giành lại những vùng đất mà họ tuyên bố là của mình, bao gồm bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, các vùng Zaporozhye và Kherson. Tất cả những khu vực này đều đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG