Tài liệu rò rỉ của Mỹ nghi ngờ năng lực quân sự Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin điện đàm với người đồng cấp Ukraine, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực trấn an các đồng minh sau vụ rò rỉ hàng loạt tài liệu nhạy cảm.
Tài liệu rò rỉ của Mỹ nghi ngờ năng lực quân sự Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AP)

Số tài liệu này bao gồm cả thông tin mật về những chuẩn bị của Ukraine để đối phó với Nga trong cuộc xung đột, cũng như những đánh giá mật của Mỹ về các đồng minh.

Một tài liệu cho thấy Mỹ lo ngại về năng lực của Ukraine trong đối phó với những đợt tấn công từ Nga. Một tài liệu khác thể hiện hoài nghi về khả năng thành công của chiến dịch phản công mà Kiev sẽ triển khai trong thời gian tới, Washington Post đưa tin.

“Chúng tôi đã trao đổi với các đồng minh và đối tác ở cấp cao trong những ngày qua, bao gồm việc tái bảo đảm với họ về cam kết của chúng tôi trong bảo vệ thông tin tình báo”, ông Blinken cho biết tại cuộc họp báo ngày 11/4.

Ông Blinken cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba và “tái bảo đảm sự ủng hộ bền bỉ của Mỹ dành cho Ukraine cũng như những nỗ lực của họ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập”.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin cũng trao đổi với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov.

“Ông ấy và ban lãnh đạo vẫn tập trung vào nhiệm vụ hiện tại”, ông Austin cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh “họ có nhiều năng lực cần thiết để tiếp tục thành công”.

Ukraine dự kiến sẽ triển khai một đợt phản công trong mùa xuân này.

Một tài liệu mật đề cập sự phòng thủ chắc chắn của Nga và “những thiếu hụt kéo dài của Ukraine trong huấn luyện và nguồn cung đạn dược có thể sẽ cản trở tiến độ và gây thương vong lớn trong chiến dịch phản công”, Washington Post đưa tin.

Các đối tác quốc tế của Ukraine đang hỗ trợ nước này tăng cường hệ thống phòng không, cung cấp công nghệ hiện đại hoặc cũ hơn để tạo nên hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Tuy nhiên, tài liệu đề tháng 2/2023 nói rằng 89% hệ thống phòng thủ tầm trung và tầm xa của Ukraine được tạo nên bởi các hệ thống SA-10 và SA-11 thời Liên Xô, có thể sớm hết tên lửa.

Dựa trên tốc độ sử dụng ở thời điểm đó, tài liệu dự đoán rằng các hệ thống SA-11 của Ukraine sẽ cạn tên lửa vào cuối tháng 3, còn SA-10 vào đầu tháng 5.

Năng lực của Ukraine trong bảo đảm hệ thống phòng không tầm trung để bảo vệ tiền phương “sẽ suy giảm hoàn toàn vào ngày 23/5”, tài liệu viết.

MỚI - NÓNG