Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Tự lực, tự cường phát triển Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến tính tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương, Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh cần tự tin trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.

Sáng nay (27/8), tại Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào Vùng với chủ đề "Tiềm năng - Cơ hội - Hợp tác phát triển".

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Tự lực, tự cường phát triển Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ' ảnh 1

Thủ tướng phát biểu kết luận Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 14 tỉnh Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và 4 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội; đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp vốn FDI.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá đây là những tham luận rất hay, mang tính xây dựng, góp ý nhưng cũng là kêu gọi xúc tiến đầu tư; các phát biểu của đại biểu đều tâm huyết.

Về chương trình triển khai hành động, Thủ tướng nêu rõ các thông điệp, trong đó, ông nhấn mạnh công tác tổ chức, triển khai thực hiện: "Tại Hội nghị hôm nay, thông điệp thứ nhất của tôi là các chủ trương, đường lối, Cương lĩnh, Hiến pháp, các Nghị quyết đã có rồi, Hội đồng Vùng cũng đã thành lập, còn lại là khâu tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện phải tốt! Tổ chức thực hiện là gì? Đó là thường xuyên giám sát kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, có khen thưởng, phê bình, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm tốt nhưng đồng thời cũng phải xử lý những người vi phạm. Tất cả các Bộ, ngành, các cấp, đặc biệt là các địa phương phải vào cuộc. Không vào cuộc thì không thể thành công", Thủ tướng chỉ đạo.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, vùng Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực rất nhiều tiềm năng, núi non hùng vĩ, bản sắc văn hóa vô cùng phong phú. Mặc dù vậy, một số tỉnh chưa phát triển được vì còn đang trông chờ, ỷ lại vào Trung ương. Tính tự lực, tự cường chưa cao.

Thủ tướng nhấn mạnh cả vùng và các địa phương trong vùng phải tự lực, tự cường phát triển, biến cái không thể thành cái có thể, biến cái "không quan trọng trở thành cái quan trọng mới là quan trọng".

Để phát huy được tiềm năng to lớn của vùng, Thủ tướng cũng nhấn mạnh lãnh đạo các tỉnh phải tự tin bởi trong tay có công cụ của Đảng, của Nhà nước, có nhân dân ủng hộ đường lối chính sách, có bạn bè quốc tế hỗ trợ... Vấn đề bây giờ là tự tin đi lên, tự lực, tự cường phát triển".

Thủ tướng cũng chỉ rõ, trong các nhiệm vụ, giải pháp bao giờ cũng phải xác định trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Thủ tướng yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp: Thứ nhất là tập trung vào việc phòng chống dịch, đầu tư cho hệ thống y tế. Các cấp ủy chính quyền phải chỉ đạo, lãnh đạo, quan tâm việc tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Thứ hai là tập trung vào công tác quy hoạch. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nên cần tập trung làm. Quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tầm nhìn chiến lược, dựa vào tiềm năng phát triển, cơ hội lợi thế cạnh tranh của từng vùng, từng tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Tự lực, tự cường phát triển Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ' ảnh 2

Thủ tướng chứng kiến một số thỏa thuận đầu tư được trao ở Hội nghị. Ảnh: Hân Nguyễn.

Thứ ba là tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ cần phải biết huy động các nguồn lực của xã hội, đẩy mạnh giải pháp công tư; Đẩy mạnh công tác giáo dục; Tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng và Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Chứng kiến các thỏa thuận đăng ký và chứng nhận đầu tư dự án tại các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhắc các nhà đầu tư và các tỉnh: "Phải có trách nhiệm với nhau, đã hứa phải làm".

MỚI - NÓNG