Thủ tướng: Phải có 'tư tưởng tấn công', chủ động trong triển khai nghị quyết đặc thù cho TPHCM

TPO - Nhìn nhận một số bộ, ngành vẫn còn có tư tưởng chưa thông, cách làm dè dặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phải có tư tưởng tấn công, mạnh mẽ, chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng thời cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn.

Ngày 26/11, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá, thảo luận các kết quả bước đầu và công tác triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Giải quyết mâu thuẫn gây ách tắc

Phát biểu kết luận và chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, TPHCM có bề dày truyền thống về sự năng động, sáng tạo, có cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, điều kiện và không gian phát triển rất lớn, được cả nước và bạn bè quốc tế kỳ vọng lớn.

Tuy nhiên, khung pháp lý, cơ chế, chính sách còn hạn hẹp. Do đó, chúng ta đã quyết tâm, quyết liệt đề nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết, trên cơ sở nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đề xuất, đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết 98 để giải quyết những vấn đề còn ách tắc về mặt pháp lý và cách thức thực hiện nhằm phát triển tối đa không gian phát triển của TPHCM, với một cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện của TPHCM và đặt trong tổng thể phát triển đất nước.

Thủ tướng: Phải có 'tư tưởng tấn công', chủ động trong triển khai nghị quyết đặc thù cho TPHCM ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98, ngày 26/11. Ảnh: VGP

Đối với TPHCM, Thủ tướng đề nghị phải giải quyết cho được mâu thuẫn giữa điều kiện, không gian phát triển lớn nhưng khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách còn hạn hẹp.

“Để thực hiện hiệu quả nghị quyết này, suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần phải tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức”, Thủ tướng lưu ý và đề nghị đi liền với đó là tăng cường phân cấp phân quyền, giảm thủ tục hành chính để TPHCM làm được trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các bộ, các ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận, trong Nghị quyết 98 có các nhóm công việc phải làm, bao gồm quản lý đầu tư; tài chính - ngân sách Nhà nước; quản lý đô thị – tài nguyên môi trường; ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy chính quyền TPHCM và TP. Thủ Đức.

Phải có tư tưởng là làm lớn

Điểm qua những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết 98, Thủ tướng đánh giá đã có tư duy, nhận thức, cách tiếp cận ngày càng mở rộng, thông suốt; góp phần tạo động lực, niềm tin thúc đẩy phát triển TPHCM đúng hướng, đồng thời góp phần để các bộ, ngành, cơ quan liên quan và TPHCM tự tin, hiệu quả hơn trong xây dựng các chính sách.

Ngoài ra, một số công việc ban đầu đã triển khai có kết quả tích cực, góp phần giúp TPHCM trong năm 2023 đạt kết quả quý sau cao hơn quý trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước.

“Có lẽ Nghị quyết 98 này cũng là một trong những động lực thôi thúc, thúc đẩy các đồng chí tự tin và làm tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cho rằng một số bộ, ngành vẫn còn tư tưởng chưa thông, cách làm dè dặt, cách tiếp cận chưa đúng. Do đó, ông đề nghị phải có tư tưởng tấn công, mạnh mẽ, chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng thời cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn.

Lấy ví dụ về vấn đề đường sắt ở TPHCM, Thủ tướng cho rằng phải giải quyết một dự án tổng thể chứ không thể giải quyết một dự án lặt vặt mấy triệu, mấy chục triệu USD. Với giao thông hiện giờ của TPHCM, phải tập trung trọng tâm trọng điểm và làm thủ tục nhanh, phải có bài toán cụ thể để tiết kiệm chi phí. “Tư tưởng là phải làm lớn, phải xoay chuyển tình thế, chuyển trạng thái”, Thủ tướng nhấn nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành cần phát huy vai trò của mình và trên nữa là thẩm quyền của Thủ tướng. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đối với các nghị định chưa đi theo thủ tục rút gọn thì thực hiện theo thủ tục rút gọn, chậm nhất trong tháng 1/2024 phải ban hành.

TPHCM đề xuất tăng một phó chủ tịch thành phố

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, Nghị quyết 98 là nghị quyết có tính đột phá cao nhất từ trước tới nay đối với thành phố và việc Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai nghị quyết là việc làm có tính cách mạng rất cao và chưa từng có.

Cùng với đó, qua 4 tháng triển khai, TPHCM nhận thấy đây là lần triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất và cụ thể nhất trong số những lần triển khai các nghị quyết.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị trong tổ chức thực hiện, các thành viên Ban Chỉ đạo cần thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Đánh giá yếu tố con người, nhân sự là yếu tố quyết định trong triển khai nghị quyết, ông Nguyễn Văn Nên đề xuất TPHCM có thêm một phó chủ tịch UBND thành phố chuyên sâu để chỉ đạo, theo dõi các phần việc của nghị quyết vì hiện tại bộ máy chính quyền hiện hữu của TPHCM đang bị quá tải.

Tin liên quan