Thủ tướng Merkel mang may mắn cho tuyển Đức

Thủ tướng Merkel chung vui cùng các tuyển thủ.
Thủ tướng Merkel chung vui cùng các tuyển thủ.
TPO - Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel từng nói rằng, nếu thầy trò Joachim Loew đăng quang World Cup 2014, bà sẽ tới tận phòng thay đồ của đội chúc mừng. “Người đàn bà thép” đã giữ lời!

Đức đá chung kết World Cup 2014 với Argentina và tất nhiên, một người hâm mộ bóng đá như nữ Thủ tướng Angela Merkel chẳng thể ngồi nhà xem qua màn hình ti vi. Người phụ nữ đầy quyền lực này đã tạm gác lại những chuyến công du và cả những công việc có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế châu Âu để bay tới Brazil cổ vũ thầy trò Joachim Loew.

Ngồi trên khán đài sân Marcana, bà Merkel hồi hộp dõi theo từng diễn biến trận đấu. Bà lo lắng khi Đức bị ép sân, tiếc nuối khi Kroos hay Ozil bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và rồi vỡ òa cùng bàn thắng của Gotze. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu khép lại và Đức thắng Argentina 1-0, bà Merkel đã ôm chầm lấy Tổng thống Brazil Dilma Rousseff của nước chủ nhà để chia vui.

Còn nhớ trước khi trận đấu diễn ra, bà Merkel đã động viên thầy trò Loew bằng cách nói rằng nếu “Cỗ xe tăng” vô địch, bà sẽ tới tận phòng thay đồ của đội chia vui và rồi cùng các ngôi sao nhảy múa ăn mừng. Giữ đúng lời hứa, khi các tuyển thủ Đức mang Cúp Vàng về phòng, bà Merkel cùng những cộng sự đã có mặt. Bà bắt tay, ôm hôn từng người và rồi cùng cụng ly mừng chiến công.

Tất cả các ngôi sao của ĐT Đức đều không giấu được niềm vui khi gặp gỡ nữ Thủ tướng. Một vài người còn không ngần ngại nói rằng, bà chính là người đã đem lại may mắn cho “Cỗ xe tăng”. “Đây là khoảng khắc tuyệt vời nhất có thể. Nhà vô địch thế giới 2014 xin cảm ơn Thủ tướng Angela Merkel. Bà ấy đã mang lại nhiều may mắn cho chúng tôi”, Sami Khedira chia sẻ trên trạng mạng Instagram.

Theo dự kiến vào ngày mai, tuyển Đức sẽ lên đường trở về nước và có lẽ hàng vạn CĐV đang háo hức chờ đón họ ở sân bay. Sẽ là những buổi diễu hành, những bữa tiệc thâu đêm mừng chiến công của thầy trò Loew. Họ đã giải thành công lời nguyền châu Mỹ.

MỚI - NÓNG