Người Đức thống trị đội hình tiêu biểu World Cup

Đức áp đảo ở danh sách đội hình tiêu biểu
Đức áp đảo ở danh sách đội hình tiêu biểu
TPO - Sau khi World Cup 2014 hạ màn, giới chuyên môn đã lựa chọn đội hình xuất sắc nhất giải. Theo đó, có tới 5 cái tên thuộc đội tuyển Đức.

Ở trận chung kết sáng nay, Đức đã đánh bại Argentina 1-0 để trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên đăng quang World Cup tại châu Mỹ. Thực tế, ngoài trận chung kết, các học trò của HLV Joachim Loew cũng đã thể hiện một phong độ hết sức thuyết phục kể từ đầu giải.

Họ mở màn bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Bồ Đào Nha, rồi hòa Ghana 2-2 và thắng nhẹ Mỹ 1-0. Ở những vòng knock-out tiếp theo, “Cỗ xe tăng” lần lượt vượt qua Algeria, Pháp và Brazil. Trận bán kết với Brazil, Lahm và các học trò thậm chí còn tạo ra chiến thắng cách biệt tới 7-1.

Vậy nên, không bất ngờ khi Đức chiếm ưu thế tuyệt đối ở đội hình xuất sắc nhất World Cup 2014. Trong 11 gương mặt thì có tới 5 người thuộc biên chế Die Mannschaft, bao gồm thủ thành Manuel Neuer, hậu vệ phải Philipp Lahm, trung vệ Mats Hummels, tiền vệ Toni Kroos và tiền đạo Thomas Muller.

Rất đáng tiếc khi Bastian Schweinsteiger không góp mặt, nhưng đấy là vì Javier Mascherano (Argentina) đã có một giải đấu quá hay.

Vị trí trung vệ còn lại thuộc về Vincent Kompany. Nhờ có đội trưởng của Man City, Bỉ chỉ lọt lưới 3 bàn và có mặt ở tứ kết. Vị trí hậu vệ trái thuộc về Marcos Rojo. Trong lần đầu tiên dự một giải đấu lớn, ngôi sao 24 tuổi người Argentina chẳng tỏ chút bỡ ngỡ. Anh đã giúp cho những miếng đánh từ biên của đại diện xứ Tango trở nên lợi hại gấp bội.

Tuyến tiền vệ, ngoài Kroos còn có hai cái tên nữa, bao gồm James Rodriguez (Colombia) và Arjen Robben (Hà Lan). Rodriguez chính là “Vua phá lưới” của giải với 6 bàn thắng và anh đã đưa Colombia vào tới tứ kết. Còn Robben thì không phải bàn cãi nhiều. Anh chính là ngôi sao có tầm ảnh hưởng nhất của Hà Lan ở giải năm nay và sở hữu danh hiệu “Quả bóng bạc”.

Vị trí tiền đạo trái thuộc về Messi. Argentina không thể vô địch, nhưng bản thân ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đã trải qua một giải đấu xuất sắc. Anh có 4 lần giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận”, ghi 4 bàn thắng và đứng đầu về khả năng qua người. Vị trí tiền đạo bên phải thuộc về Neymar. Rất tiếc là ở tứ kết anh đã dính chấn thương nặng, nếu không Brazil chưa chắc đã thảm bại trước Đức rồi Hà Lan.

Ở vị trí HLV, thật bất ngờ khi Jurgen Klinsmann chứ không phải Loew mới là nhà cầm quân xuất sắc nhất. Mỹ của Klinsmann chỉ vào đến vòng 1/8 và ông từng thua Loew trong cuộc đối đầu ở vòng bảng. Tuy nhiên, có lẽ các chuyên gia vin vào cớ chính Klinsmann là người đã đặt nền móng cho Đức để có chức vô địch hôm nay.

Đội hình tiêu biểu (4-3-3): Neuer – Lahm, Hummels, Kompany, Rojo –Kroos, Mascherano, Robben – Messi, Muller, Neymar.

MỚI - NÓNG