Thủ tướng đặc biệt yêu cầu Bến Tre tập trung phát triển mạnh kinh tế biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tập trung phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, vừa ứng phó biến đổi khí hậu theo chủ trương, đường lối tại các nghị quyết của Đảng và theo quy hoạch ĐBSCL.

Sáng 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội.

Báo cáo với Thủ tướng, UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong bối cảnh chung của tình hình dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, tác động đa chiều đến kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của hạn hán, xâm nhập mặn, sâu đầu đen hại dừa...; một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông, giông, lốc. Tuy nhiên, với tinh thần “Đồng Khởi mới”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã tập trung, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện Nghị quyết đạt được một số kết quả nổi bật.

Thủ tướng đặc biệt yêu cầu Bến Tre tập trung phát triển mạnh kinh tế biển ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: VGP).

Cụ thể năm 2022, tỉnh đạt và vượt 15/25 chỉ tiêu; tăng trưởng kinh tế địa phương tăng 7,33%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xuất khẩu ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 19,69%, đặc biệt là bưởi da xanh (loại trái cây thứ 7 của nước ta) được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 5.635 tỷ đồng, bằng 106,43% dự toán Trung ương giao.

Là địa phương có lợi thế có bờ biển dài hơn 65 km, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, thời gian qua tỉnh Bến Tre đã tập trung khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế biển, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của tỉnh, nhất là trên lĩnh vực thủy sản. Hiện nay, tỉnh đang có định hướng phát triển về hướng Đông, để từng bước hình thành khu kinh tế biển, phát triển đột phá một số ngành kinh tế biển, tạo hành lang phát triển kinh tế không chỉ cho tỉnh Bến Tre mà cả khu vực. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho rằng, 3 động lực phát triển của tỉnh thời gian tới gồm công nghiệp, hạ tầng giao thông và đô thị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bến Tre đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước năm 2022.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thời gian tới, tỉnh phải tăng tốc, bù lại thời gian vừa qua để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nhiệm kỳ; tập trung giải quyết vấn đề giao thông, nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu… Thủ tướng đánh giá cao phương châm, định hướng phát triển tỉnh đề ra là "5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, 11 công trình, dự án trọng điểm" và lưu ý thêm một số quan điểm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bến Tre tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển; sớm hoàn thành lập quy hoạch tỉnh với tinh thần coi quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế. Cùng với đó là tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết liệt thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng về tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.

Thủ tướng đặc biệt yêu cầu Bến Tre tập trung phát triển mạnh kinh tế biển ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre (ảnh: VGP).

Cùng với đó là tăng cường hợp tác, liên kết vùng, trọng tâm là Tiểu vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để mở rộng, tối ưu hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nâng cao khả năng cạnh tranh; chú trọng xây dựng thương hiệu Bến Tre.

Song song đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tập trung phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, vừa ứng phó biến đổi khí hậu theo chủ trương, đường lối tại các nghị quyết của Đảng và theo quy hoạch ĐBSCL.

Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển dịch vụ, chú trọng đặc trưng miền sông nước, xứ dừa gắn với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và các giá trị văn hóa - lịch sử; đẩy mạnh thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng, hình thành tuyến cụm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường kết nối du lịch với địa phương khác.

Theo Thủ tướng, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, cần cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và theo chuỗi, đồng thời phát triển công nghiệp theo hướng tập trung chế biến sâu các sản phẩm có thế mạnh như hải sản mà đặc biệt là tôm, cây ăn quả mà đặc biệt là cây dừa.

Bến Tre như một cù lao, cần nhất là kết nối giao thông, trong đó cơ bản nhất là đường bộ, đường thủy nội địa, đặc biệt là khẩn trương triển khai tuyến đường bộ ven biển kết nối giao thông từ TPHCM qua Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Thủ tướng cũng lưu ý việc phát triển điện gió - lĩnh vực mà Bến Tre có nhiều tiềm năng, lợi thế - phải xem xét tổng thể cả 5 yếu tố: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện phải phù hợp, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, như thế việc hợp tác mới có hiệu quả bền vững.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Rạch Miễu 2 (nối Tiền Giang và Bến Tre) phía Tiền Giang đang chậm, gặp vướng mắc do chi phí phát sinh cao, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cân đối, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3; các cơ quan khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc kiểm tra hiện trường cầu Rạch Miễu ngày 15/2.

MỚI - NÓNG