Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Mạnh dạn cách li F0 không triệu chứng, F1 tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
Phú Thọ áp dụng cách li F0 không triệu chứng tại nhà. Ảnh: Thái Hà
Phú Thọ áp dụng cách li F0 không triệu chứng tại nhà. Ảnh: Thái Hà
TP - Mới đây, trong thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, nêu rõ, các địa phương cần đẩy mạnh việc cách li điều trị F0 nhẹ hoặc không triệu chứng và F1 tại nhà.

“Trước đây các F1 chưa tiêm vắc xin sẽ phải đưa đi cách li tập trung, nhưng hiện nay, Việt Nam đã bao phủ mũi 1 được hơn 85,5%. Vì thế, các địa phương cần mạnh dạn đưa ra phương án F1 cách li tại nhà”, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị. Trong lĩnh vực điều trị, Thứ trưởng yêu cầu cần chuyển hướng để F0 nhẹ điều trị tại nhà theo từng phác đồ điều trị mà Bộ Y tế đã hướng dẫn. F0 nặng sẽ đưa vào bệnh viện điều trị và với việc được chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, thuốc, ô xy, các bệnh viện phải bảo đảm tỉ lệ tử vong ở mức thấp nhất. “Sở Y tế cần phải nắm chắc quyết định phác đồ điều trị của Bộ Y tế mà Cục Quản lí khám, chữa bệnh đã tổ chức tập huấn toàn quốc để triển khai”, Thứ trưởng nói.

“Nếu đi chung thang máy, dù không tiếp xúc, có đeo khẩu trang nhưng vẫn thở chung bầu không khí, tay chân có tiếp xúc với thang máy thì nguy cơ vẫn cao. Tuy nhiên, như ở cùng chung cư, người ở các nhà không tiếp xúc với nhau trực tiếp cũng như không gặp nhau trong cùng không gian kín, virus sẽ không thể bay từ nhà này sang nhà khác thì những trường hợp này không cần phải đi cách li tập trung”.

PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam

Cùng với đó lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách li. Thứ trưởng đề nghị không mặc cảm, kì thị những người nhiễm hoặc nghi mắc COVID-19; người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe... tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp, người dân tự xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Nên cho F1 cách ly tại nhà

Hiện Bộ Y tế cho phép giảm thời gian cách li tập trung F1 xuống còn 14 ngày từ giữa tháng 7, trong khi Hà Nội lại nâng lên 21 ngày từ ngày 4/9, sau khi hoàn thành cách li y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố chưa có chủ trương cách li F1 tại nhà. “Hiện tại, Hà Nội vẫn có đủ nguồn lực để cách li và điều trị tập trung F1 và F0. Khi nào số lượng F0, F1 tăng vượt quá khả năng thì chúng ta mới tính đến phương án đó”, ông Tuấn nói.

Về việc nhiều người dân sinh sống tại các chung cư ở Thủ đô lo lắng có thể trở thành F1 khi vô tình đi chung thang máy với F0 và bị đưa đi cách li, ông Tuấn khẳng định, theo quy định, F1 tiếp xúc trực tiếp với F0 sẽ được đưa đi cách li tập trung. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy vết, nếu những trường hợp liên quan đi cùng thang máy nhưng có giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không tiếp xúc sẽ được phân loại và có thể sẽ được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, với tình hình dịch bệnh hiện tại, số F0 còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, còn rất nhiều các chùm ca bệnh rải rác ở nhiều quận huyện, cũng như các ca tại cộng đồng. Khi xuất hiện ổ dịch cần chú trọng xử lí theo cách “nguy cơ đến đâu, khoanh vùng đến đấy, không áp dụng cách làm như trước đây”.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, khi F0 tăng đồng nghĩa với F1 cũng nhiều. Vì thế, với những nhà có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế có thể tự cách li tại nhà. “Y tế cơ sở, y tế địa phương có thể mạnh dạn cho cách li F1 tại nhà. Việc này cũng giúp người dân và thành phố Hà Nội tập dượt, nếu khi ca bệnh xuất hiện nhiều thì cũng thuần thục và giảm tải cho y tế tuyến trên”, ông Phu đề nghị.

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long sáng 10/11 tại Quốc hội, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mấy ngày gần đây, Hà Nội liên tục phát sinh những ca F0 trong cộng đồng, không rõ nguồn lây. Đặc biệt ngày 9/11, Hà Nội ghi nhận 222 ca bệnh, trong đó có 105 ca ngoài cộng đồng, dự báo tình hình dịch bệnh của Hà Nội sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường. “Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh, Hà Nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, các biện pháp cách li bảo đảm vừa thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết 128, vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương”, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.

MỚI - NÓNG