Thủ đô Mátxcơva lại bị máy bay không người lái tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô của Nga trong sáng sớm nay (28/7), nhưng thiết bị này bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.
Thủ đô Mátxcơva lại bị máy bay không người lái tấn công ảnh 1

Thủ đô Mátxcơva của Nga. (Ảnh: Reuters)

"Một máy bay không người lái của đối phương đã cố gắng tấn công và bị lực lượng của Bộ Quốc phòng bắn hạ. Không có thiệt hại hoặc thương vong được báo cáo”, ông Sobyannin thông báo trên Telegram.

Ngày 27/7, một cuộc tấn công bằng tên lửa hạng nặng bắn trúng trung tâm hậu cần quan trọng của Nga ở Tokmak, thuộc miền nam Ukraine, nơi Nga đang kiểm soát, một quan chức địa phương được Nga bổ nhiệm cho biết.

Theo ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao của vùng Zaporizhzhia, quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công "quy mô lớn" bằng cách sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa.

Kết quả là 3 tên lửa phát nổ và quả thứ 4 rơi xuống gần một nhà ga nhưng không phát nổ. Ông cho biết 1 người bị thương trong đợt tấn công này.

Tokmak là một trụ sở hậu cần của Nga nằm ở phía nam thành phố Zaporizhzhia. Ở đó có tuyến đường sắt chạy đến bán đảo Crimea đã bị Nga sáp nhập. Tokmak cách các vị trí tiền tuyến của Ukraine 20 - 25 km.

Nơi này thường xuyên bị Ukraine tấn công bằng tên lửa, nhưng vẫn nằm ngoài tầm bắn của hầu hết hệ thống pháo binh.

Theo các quan chức Nga và Mỹ, Ukraine có vẻ đang tăng cường phản công ở khu vực này, điều thêm quân xuống mặt trận phía nam. Tuần này, ông Rogov thừa nhận lực lượng của Ukraine có thể đã “xen vào” ba phần của tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở Zaporizhzhia.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG