TPO - Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh phải học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên tình trạng thiếu phòng/lớp học, thiếu giáo viên khiến nhiều trường tại TPHCM không thể thực hiện được hết 100%, đặc biệt là ở bậc tiểu học. Để linh động, một số trường phải thực hiện các lớp học động, lớp học ảo trong thời gian qua.
TPO - Sau 11 năm xây dựng, dự án Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An cơ sở 2 vẫn dở dang, trong khi trường đang thiếu phòng học và khu ký túc xá cho sinh viên.
TP - Khởi công đầu năm 2017, dự kiến đưa vào sử dụng đầu 2018, tuy nhiên, gần một năm trôi qua, dự án xây mới trường Tiểu học Phú Tân (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) trị giá 5 tỷ đồng vẫn ì ạch.
TPO - Với gần 100 học sinh mầm non, nhưng tại điểm trường ở bản Đôn của xã Thành Lâm, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) lại chỉ có một phòng học, khiến nhà trường phải chia ca học, phụ huynh đưa con đến trường phải chờ đón con về luôn.
TP - Hàng ngàn trẻ em miền núi ở Quảng Ngãi và Quảng Nam phải đón năm học mới trong những lớp học tạm bợ, thiếu thốn. Đặc biệt, tại huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) các em tiếp tục đứng học vì bàn ghế quá cỡ do đóng theo quy chuẩn mới.
TP - Nhiều phụ huynh các xã Ia Ka, Ia Mơr Nông (Chư Pah, Gia Lai), bức xúc chuyện trường học khang trang xây xong từ lâu nhưng lại đóng cửa, niêm phong. Học sinh phải học trong những phòng tạm.