Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tết Nguyên đán 2022, Bình Dương sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa và tạm dừng các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, địa phương này tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tạo không điểm vui chơi, giải trí cho người dân, công nhân lao động không về quê ăn Tết.
Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 1

Ngày 30/1, lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Dương, cho Tiền Phong hay Tết Nguyên đán 2022, địa phương không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, dừng các lễ hội.

Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 2

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân, người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết, địa phương này tổ chức chuỗi các hoạt động, bao gồm: Đường hoa, Hội hoa xuân, Hội báo xuân, Du xuân và hoạt động trưng bày triển lãm.

Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 3

Các hoạt động văn hóa chào mừng Xuân ở Bình Dương bắt đầu diễn ra từ ngày 30/1 đến ngày 4/2 tại Công viên Trung tâm Hành chính.

Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 4

Với chủ đề “Bình Dương sắc xuân hội tụ”, Đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 được thực hiện với 7 cụm tiểu cảnh với ý nghĩa “Rực rỡ mùa xuân”; “Bình Dương cánh chim bay cao”; “Bình Dương 25 năm phát triển”; “Ước vọng tương lai”; “Biển đảo quê hương”; “Mùa xuân Bình Dương” và “Rực rỡ mùa xuân”.

Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 5

Trong các tiểu cảnh có sự phối kết hợp giữa các yếu tố truyền thống, hiện đại, hội nhập và phát triển của Bình Dương xưa - nay và tương lai. Trong đó, nổi bật là tiểu cảnh “Bình Dương 25 năm phát triển”, gửi thông điệp về một Bình Dương có môi trường sống và môi trường làm việc thuận lợi với sự hội tụ bởi các yếu tố tự nhiên và nhân văn.

Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 6

Trong đó, có những con người sống gần gũi, thân thiện và nghĩa tình tạo cho Bình Dương một bức tranh văn hóa ngày càng sinh động và đa dạng. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để Bình Dương tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, đồng thời là nhân tố để kết nối, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Dương.

Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 7

Hội Báo xuân năm nay được tổ chức từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, tại Công viên Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, với các ấn phẩm xuân của 63 tỉnh, thành trong cả nước, 200 loại báo, tạp chí các loại.

Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 8

Ngoài ra, Hội Báo xuân còn trưng bày, triển lãm 5.000 bản sách chuyên đề về Đảng, Bác Hồ, Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), Bình Dương 25 năm phát triển (1/1/1997 – 1/1/2022), 54 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968 - 2022) thông qua xe thư viện lưu động.

Thích thú với 'gia đình hổ' được khắc họa trên đường hoa xuân tại Bình Dương ảnh 9

Trong không gian mở của Đường hoa xuân Nhâm Dần, Hội hoa xuân là nơi muôn hoa khoe sắc màu tươi thắm, với 800 các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân trong và toàn tỉnh Bình Dương tham gia.

Hội hoa xuân là nơi hội tụ những sản phẩm chất lượng cao của ngành hoa cảnh, thể hiện tính năng động, cần cù, sáng tạo của các nghệ nhân và nhà vườn. Với hàng trăm tác phẩm hoa, cây kiểng, chim cảnh, cá cảnh, tiểu cảnh, non bộ, đá mỹ thuật… được trưng bày, triển lãm, góp phần tạo không khí của mùa xuân tươi mới, phấn khởi trong những ngày tết cổ truyền dân tộc.

Đặc biệt, các tác phẩm hoa quả tạo hình được các tác giả mang đến trưng bày và dự thi tại Hội hoa xuân năm nay như góp thêm phần ca ngợi những thành tựu của nhân dân Bình Dương đạt được qua 25 năm xây dựng và phát triển.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.