Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc

TPO - Tối 27/1, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông (Quận 8, TPHCM) chính thức khai mạc. Chợ hoa sẽ hoạt động xuyên suốt đến 12 giờ trưa ngày 31/1/2022 (29 tháng Chạp).

Video khai mạc chợ hoa "Trên bến, dưới thuyền" bến Bình Đông 2022

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 1

Do trước đó TPHCM bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nên lễ khai mạc chợ hoa xuân năm nay đảm bảo nghiêm ngặt về quy định phòng chống dịch. Đại biểu và khách mời tham dự lễ khai mạc trước khi vào sân khấu chính cũng đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 2

Đến tham dự lễ khai mạc có sự tham dự của ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Hoa -Phó chủ tịch UBND quận 8 cùng với đại diện các sở ban ngành của thành phố.

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 3

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hoa - Phó chủ tịch UBND Quận 8 chia sẻ đây là hoạt động được người dân duy trì gần 50 năm nay mỗi độ xuân về. Đến hẹn lại lên, bến Bình Đông tấp nập thuyền, ghe chở đầy hoa kiểng từ miền Tây tạo nên bức tranh "trên bến dưới thuyền" giữa lòng thành phố. Chợ hoa là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của quận 8 nói riêng và TPHCM nói chung trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 4

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông 2022 chính thức được ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM đánh trống khai mạc sau phần phát biểu của bà Nguyễn Thị Thu Hoa.

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 5

Ngay sau buổi lễ khai mạc, các lãnh đạo thành phố và UBND quận 8 đã đi tham quan chụp ảnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại cầu đi bộ số 6 và số 7. Đây là hai cây cầu đi bộ sẽ được trang trí hoa đào, hoa mai bằng đèn led, tăng thêm ánh sáng và nét truyền thống của chợ hoa Xuân năm nay.

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 6
Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” năm nay quy tụ gần 40 ghe tàu và khoảng trên 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng... tham gia kinh doanh, trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa cảnh phong phú, mới lạ, đặc sắc.
Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 7

Ngoài ra, UBND Quận 8 cũng sẽ tổ chức chợ hoa Tết trên đường Tạ Quang Bửu với 3 cổng chào tại nút giao với đường Dương Quang Đông, Quốc lộ 50 và Phạm Hùng. Tuyến đường tổ chức chợ hoa dự kiến dài khoảng 2 km (dọc theo kênh Tàu Hũ) sẽ được lắp đặt đèn led hiệu ứng màu, kết hợp chiếu sáng nghệ thuật.

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 8

Nhằm phục vụ người dân tham quan, chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" năm nay có nhiều nét mới. Đặc biệt là những tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử trên ghe bầu phục vụ khách tham quan liên tục 2 đêm (27/1 và 28/1). Trong đó, 2 ghe biểu diễn cố định trên bến Bình Đông và 2 ghe lưu diễn từ quận 8 đến bến Bạch Đằng.

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 9

Không gian bờ sông đoạn từ đường Nguyễn Văn Của đi đến Cầu Kênh Ngang số 7 năm nay không bố trí các gian hàng buôn bán cả trên bờ và dưới sông để không gian trống với mục đích tập trung tạo điểm nhấn cho tổng thể trang trí của chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2022.

Chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' ở TPHCM rộn ràng khai mạc ảnh 10

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông (Quận 8, TPHCM) là sự kiện thường niên được diễn ra trước và trong dịp tết Nguyên đán nhằm góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ngày xưa của quận 8 nói chung và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch của TPHCM nói riêng.

Tin liên quan