Hàng 'khủng' đổ bộ chợ xuân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cận Tết Nguyên đán 2022, nhiều loại hoa cảnh “độc lạ” từ các tỉnh, thành miền Tây đã “đổ bộ” các chợ hoa xuân tại TPHCM với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, cá biệt có những cây cảnh “khủng” có giá lên đến hàng tỷ đồng.

Mai vàng 4 tỷ đồng

Chiều 26/1, PV Tiền Phong rảo quanh các chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Quận 7), Tao Đàn (Quận 1) , chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở Bến Bình Đồng (Quận 8). Tại các điểm này, nhiều chủ vườn đang tập kết các loại hoa cảnh.

Anh Bành Duy Hải - chủ vườn đến từ tỉnh Đồng Tháp, có 5 năm kinh doanh ở chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm nay, anh Hải đưa lên chợ hoa nhiều loại cây cảnh như: mai vàng, mai chiếu thủy, thiên tuế, vạn niên tùng…

Hàng 'khủng' đổ bộ chợ xuân ảnh 1

Cây vú sữa dáng nàng tiên cá được ra giá 350 triệu đồng tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Hữu Huy

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Hải cho biết năm nay đưa lên chợ hoa xuân một số loại cây cảnh rất “độc” bởi hình dáng và giá trị. Anh chỉ tay về phía cây vú sữa có dáng nằm như nàng tiên cá rồi giới thiệu: “Cây vú sữa có phần gốc dài đến 4 mét, cây to, có hình dáng “độc lạ”, tôi mua từ nhà vườn và phải rất vất vả mới vận chuyển ra bên ngoài được. Hiện tại cây có giá 350 triệu đồng”.

Ngoài cây vú sữa “độc lạ”, điểm kinh doanh của anh Hải còn có một cây mai vàng được rao giá “khủng” nhất khu vực chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Theo anh, cây hơn 100 năm tuổi, cao khoảng 5,5 mét, tán rộng gần 6 mét và có giá 4 tỷ đồng. “Nếu xét về tiêu chuẩn nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ giống thì đây là một cây mai đẹp hoàn thiện, có thể nói đây là cây mai nằm trong top 10 cây mai “khủng” nhất ở miền Tây hiện nay”, anh nói.

Chờ khách “xuống tiền”

Ngoài điểm kinh doanh của anh Hải, khu vực chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng còn nhiều điểm kinh doanh các loại cây cảnh được tạo dáng đẹp mắt như vạn niên tùng, mai tứ quý, mai vàng… có giá phổ thông.

Ông Châu Văn Sếch, chủ vườn đến từ tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Năm trước dịch bệnh khiến việc tiêu thụ và cho thuê cây cảnh tết không mấy khả quan. Năm nay, tôi đưa lên TPHCM một số loại cây kiểng có giá phổ thông là chủ yếu để dễ tiêu thụ và cho thuê, đồng thời cũng tiết kiệm chi phí vận chuyển”.

Theo anh Hải, việc chăm sóc và vận chuyển cây cảnh “khủng” tốn rất nhiều thời gian và công sức. Riêng năm nay, anh phải bỏ ra hơn 100 triệu đồng để vận chuyển số cây cảnh từ Đồng Tháp lên TPHCM. “Việc vận chuyển quá khó khăn, riêng cây mai “cụ” giá 4 tỷ tôi phải thuê xe 10 tấn để vận chuyển. Cây quá cao nên không thể để đứng trên xe, bên cạnh đó, cây cũng không thể để nằm vì rất dễ hư hỏng, gãy cành nhánh, nụ hoa, việc bảo quản rất khó khăn. Để vận chuyển phải hết sức cẩn thận và tỉ mỉ nên phải tốn khoảng 6 giờ để đưa từ Đồng Tháp lên TPHCM”, anh kể.

Hàng 'khủng' đổ bộ chợ xuân ảnh 2

Anh Bành Duy Hải (ngoài cùng bên phải) cùng người thợ chăm sóc cho cây mai vàng “cụ” giá 4 tỷ đồng. Ảnh: Hữu Huy

Anh Hải cho biết, năm vừa rồi, việc kinh doanh cây cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. “Năm trước lên tới TPHCM, anh em tôi chỉ ngồi chơi vì vắng khách. Tết năm trước, thành phố phải giãn cách phòng dịch nên chợ hoa bị ảnh hưởng nhiều. Năm nay tình hình dịch bệnh ở TPHCM đã tạm lắng, nhưng nhiều khả năng việc kinh doanh vẫn chậm vì kinh tế khó khăn. Mình đam mê, sưu tầm và mang lên trưng bày chứ thật ra 2 năm nay thì lợi nhuận không nhiều”, anh nói.

Quà Tết thuần Việt được ưa chuộng

Trước tình hình nhiều người lựa chọn ở lại TPHCM đón Tết, nhiều công ty, đơn vị đã tung ra thị trường nhiều giỏ quà quê thuần Việt bao gồm nhiều loại đặc sản ngon đặc trưng vùng, miền và những món thường có trong mâm cỗ Tết Việt như bánh chưng, bánh tét, giò thủ, nem chua, chả lụa, củ kiệu, tôm khô, dưa món… Mức giá được đưa ra tuỳ vào lượng sản phẩm trong mỗi giỏ quà. Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh đang đầu tư cho các gói quà Tết hợp túi tiền.

Trong khi đó, quà Tết là những sản phẩm, trái cây “độc lạ” như dừa, bưởi được tạo hình, trang trí cũng được nhiều người tìm kiếm làm quà biếu dịp Tết. Chị Tào Ngọc Kiển, chủ cửa hàng trái cây tại quận Tân Phú, nói: “Khách năm nay có xu hướng chọn dưa hấu, dừa, bưởi được trang trí, dập nổi chữ và hoa văn. Tuy nhiên, những loại trái cây này năm nay khá hiếm và có giá khá cao”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.