Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chưa đầy 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022 tuy nhiên hàng trăm loài hoa, cây cảnh vẫn phơi mình tại chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột chờ khách đến mua.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hoa cây cảnh tại chợ hoa Xuân TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rất phong phú. Tuy nhiên, lượng khách đến mua khá vắng khiến người bán như “ngồi trên đống lửa”.

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 1

Khách hỏi mua hoa mai

Nhiều năm bán quất tại chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột, anh Nguyễn Văn Vương (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, chưa năm nào khách vắng như năm nay. Anh Nghĩa nhập quất từ Phú Yên về bán lại. Trước khi quyết định nhập hàng, anh Nghĩa cũng rất đắn đo vì tác động của dịch COVID-19. Dẫu vậy, với nghề buôn cây cảnh, Tết là “canh bạc” cuối cùng trong năm nên anh quyết định nhập 300 (giảm nhiều so với các năm trước) về bán. Giá mỗi chậu quất không biến động nhiều, chỉ từ 200 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/cây, song tiêu thụ rất chậm.

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 2

Một cây quất lớn tìm được chủ

Còn anh Nguyễn Văn Liêm (chủ vườn hoa mai Bình Định) cũng mong sớm bán hết hàng trăm gốc mai để được về quê sớm. Anh Liêm chia sẻ, dù biết dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến sức mua, tuy vậy anh vẫn mang hoa mai thâm nhập thị trường Đắk Lắk. Bởi loại hoa này nhà vườn đã chăm sóc suốt 3 năm qua. Dù biết thị trường hoa cây cảnh sẽ gặp khó nhưng anh Liêm vẫn hy vọng có thể kiếm chút tiền lo Tết. Để hàng đi nhanh, anh Liêm đã chủ động bán giá thấp hơn so với các năm trước. Trung bình, mỗi chậu hoa có giá từ 800 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/cây, tùy cây to cây nhỏ.

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 3

Thời tiết Buôn Ma Thuột nắng nóng khiến hoa nhanh "khát" nước

Không riêng những loại cây cảnh lớn gặp khó khăn trong tiêu thụ mà những loại cây mini cũng tiêu thụ khá chậm. Chị Nguyễn Thị Sương (TP. Buôn Ma Thuột) chuyên bán các loại cây để bàn phong thuỷ, nhập từ Đà Lạt (Lâm Đồng) cho hay, Tết năm ngoái cũng có dịch COVID-19 nhưng chị vẫn bán được. Bởi mặt hàng này, chị nhập từ Đà Lạt sang, có mẫu mã độc lạ, chơi được quanh năm, giá cả hợp lý, chỉ vài trăm nghìn đồng/chậu. Còn năm nay, sức tiêu thụ cây cảnh mini khá chậm.

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 4

Loại cây cảnh mini độc lạ, chờ khách xuống tiền

Giao thừa đang cận kề cũng là lúc các thương lái, nhà vườn buôn bán cây cảnh ở chợ hoa Xuân thêm lo lắng, sốt ruột. Ai cũng mong muốn hàng đi nhanh để kịp đón Tết. Họ rất sợ thảm cảnh phải đổ bỏ những chậu hoa cây cảnh trước thềm giao thừa.

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 5

Khách ghé gian hàng bán đào Nhật tân

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 6

Hoa giấy được bán khá nhiều tại chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 7

Hoa cúc mâm xôi tại chợ hoa Xuân

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 8

Mai vàng khoe sắc thắm

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 9

Loại hoa ngũ sắc nổi bật tại chợ hoa Xuân

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 10

Những cây mai vàng nhiều năm tuổi "ngóng" khách

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 11

Chủ vườn chăm tỉa lại chậu hoa

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đìu hiu, ‘ngóng’ khách xuống tiền ảnh 12

Còn rất nhiều gốc đào Nhật tân tại chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột

MỚI - NÓNG