Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân

TPO - Tối 29/1, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 chính thức mở cửa chào đón người dân và du khách đến du xuân. Đường hoa sẽ hoạt động từ 29/1/2022 đến 21 giờ ngày 4/2/2022.

Video Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 chính thức mở cửa

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 1

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TPHCM, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Công trình do UBND TPHCM chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Saigontourist Group phối hợp với các sở ban ngành thành phố, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp tại thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 2

Đến tham dự lễ khai mạc có ông Trương Tấn Sang - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Nên - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các lãnh sự quán, các đơn vị tài trợ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 3

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức – Phó chủ tịch UBND TPHCM cho rằng Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 ghi đậm dấu ấn về một “giai đoạn lịch sử” khó quên của TPHCM đang từng bước hồi sinh sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch COVID-19 của cả nước. Ông cũng khẳng định Đường hoa Nguyễn Huệ là điểm vui chơi không thể thiếu của người dân thành phố và du khách mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 4

Sau lễ khai mạc, các lãnh đạo TƯ và UBND thành phố cùng người dân chính thức được du xuân, thưởng ngoạn. Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 sẽ mở cửa phục vụ người dân từ 19h ngày 29/1 đến 17h ngày 4/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 5

Khách tham quan đường hoa sẽ xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào: khai báo y tế qua app PC-Covid; sát khuẩn tay; kiểm tra nhiệt độ. Khách tham quan di chuyển một chiều trong đường hoa từ cổng chính đường hoa hướng về sông Sài Gòn. Ban Tổ chức bố trí 6 cổng ra dọc hai bên đường tại giao lộ giữa đường Nguyễn Huệ và các đường nhánh.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 6

Khác với các năm trước, năm nay với chiều dài hơn 600m, đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 7

Năm nay cũng là lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa. Những viên sỏi được chọn lọc kỹ về kích thước, hình dáng, màu sắc bao bọc xung quanh kết cấu thép và xốp, tạo nên linh vật hổ cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 8

Chị Phan Trung Ái Linh là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức vừa hoàn thành nhiệm vụ chống dịch mang tâm trạng phấn khởi đến tham quan Đường hoa. Chị chia sẻ “Hôm nay, khi TPHCM đang từng bước phục hồi sau giãn cách, kiểm soát được dịch bệnh thì bản thân mình thấy rất vui mừng. Nhờ vậy mà hôm nay mình mới có thể đến tham quan Đường hoa, chỉ hy vọng năm mới dịch bệnh sẽ càng được kiểm soát tốt hơn nữa”, chị Linh bày tỏ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 khai mạc, người dân phấn khởi đến du xuân ảnh 9

Anh Đỗ Văn Quyền là du khách đến từ Hà Nội hào hứng đi du xuân tại TPHCM. Anh chia sẻ năm rồi dịch bệnh gây ra quá nhiều khó khăn cho người dân cả nước và đặc biệt là TPHCM là thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất, nay đến Đường hoa thấy không khí tấp nập sau gần một năm đau thương vì đại dịch, anh rất vui mừng. “So với mọi năm, tôi thấy Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đẹp hơn rất nhiều, đầu tư hơn”, anh Quyền chia sẻ.

MỚI - NÓNG