Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi

TPO - Những màn biểu diễn của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 trong phần thi Best in Swimsuit diễn ra tối 16/3 nhận nhiều bình luận trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều thí sinh làm lố, tạo dáng phản cảm khi trình diễn.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 1
Phần thi Best in Swimsuit thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 đã diễn ra tối 16/3 với sự tham gia của 77 thí sinh đại diện cho các tỉnh, thành của Thái Lan. Đây là phần thi được tổ chức hoành tráng, nhận được sự chờ đợi của fan sắc đẹp.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 2Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 3Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 4
Năm nay, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thái Lan tiếp tục đầu tư sân khấu, âm thanh, ánh sáng hoành tráng cho phần thi này. 77 thí sinh trình diễn mẫu bikini hai mảnh tông màu trắng trên nền nhạc sôi động.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 5Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 6
Khác với cuộc thi sắc đẹp khác, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan khuyến khích các thí sinh sáng tạo, phá cách trong cách trình diễn. Phần thi bikini được xem là mang nhiều yếu tố giải trí cho khán giả. Mỗi thí sinh sẽ tự nghiên cứu cách trình diễn riêng sao cho ấn tượng, nổi bật.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 7Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 8
Những năm đầu, phần thi bikini của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan tạo được hiệu ứng với khán giả vì sự vui nhộn, giải trí.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 9Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 10Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 11
Tuy nhiên, những năm gần đây, phần thi này bị nhận xét quá đà, phản cảm. Các thí sinh thi nhau làm lố, tạo dáng khó coi trên sân khấu. Khán giả cho rằng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan lạm dụng chiêu trò để gây sự chú ý. Thậm chí, nhiều người gọi cuộc thi này là "rạp xiếc" vì nhiều trò lố.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 12Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 13Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 14Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 15
Trong đêm diễn 16/3, nhiều thí sinh tạo dáng phản cảm, khó hiểu. Việc lạm dụng chiêu trò khiến khán giả theo dõi cuộc thi cảm thấy mệt mỏi.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 16Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 17Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 18
Tuy gây ồn ào nhưng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan vẫn là cuộc thi nhan sắc gây sự chú ý ở Thái Lan về sức hút truyền thông và sự đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp. Người chiến thắng giành quyền đại diện xứ sở chùa vàng tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 19Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 20
Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là ông Nawat vừa mua lại bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và nắm quyền điều hành, tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan vào cuối năm nay. Trước đó, ông Nawat đã bỏ ra 5,4 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) để nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan từ năm 2025-2029.
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn bikini gây tranh cãi ảnh 21
Như vậy trong năm 2025, ông Nawat sẽ tổ chức hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn tại Thái Lan là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Hoàn vũ, bên cạnh đó là hai cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan và Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Với việc nắm quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tổ chức Miss Grand International dự kiến thu về khoảng 378 tỷ đồng.
Tin liên quan
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tiêm kích Su-30MK2 tung cánh trên bầu trời Đồng Nai

Tiêm kích Su-30MK2 tung cánh trên bầu trời Đồng Nai

TPO - Từ đầu tháng 3, các phi công tiêm kích Su-30MK2 đã tập kết tại sân bay Biên Hòa để hợp luyện, bay theo biên đội 3 - 4 chiếc và tập các động tác tách đội, chao lượn trên bầu trời. Đây là hoạt động diễn tập, phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Một góc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Ảnh: báo Hải Dương

Sáp nhập tỉnh, thành trên tư duy mới về sự phát triển

TP - “Chúng ta phải xác định tinh gọn tổ chức bộ máy là để phục vụ cho phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh. Do đó, cần phải nghiên cứu thay đổi tiêu chí sáp nhập, không chỉ dựa vào dân số, diện tích mà còn là tư duy mới về sự phát triển của đất nước”, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.