Thí nghiệm gây chấn động: Sinh con không cần trứng

Quan niệm thai nhi chỉ được tạo bằng thụ tinh giữa trứng và tinh trùng đã lỗi thời.
Quan niệm thai nhi chỉ được tạo bằng thụ tinh giữa trứng và tinh trùng đã lỗi thời.
TPO - Thí nghiệm mới về chuột của nhóm các nhà khoa học ở Anh thành công đã làm đảo lộn nhiều quan niệm, tạo tiền đề cho công trình nghiên cứu phương pháp tạo ra em bé mà không cần đến thụ tinh giữa trứng và tinh trùng.

Mới đây, một nhóm khoa học đến từ trường Đại học Bath, Anh công bố kết quả cuộc thí nghiệm về sinh sản ở chuột.

Theo đó, nhóm đã tạo ra những chú chuột con bằng cách tiêm tinh trùng của chuột đực vào phôi “giả” được tạo từ tế bào da, thay vì để thụ tinh với trứng của chuột cái như thông thường.

Kết quả cuối cùng đáng ngạc nhiên, 30 con chuột khỏe mạnh ra đời. Các nhà khoa học cho biết, những chú chuột này có thể trạng và tuổi thọ tương đương chuột con sinh ra theo cách bình thường.

Được biết, tỷ lệ thành công của phương pháp này là 1: 4, cao hơn so với thụ tinh trong ống nghiệm.

Thí nghiệm gây chấn động: Sinh con không cần trứng ảnh 1

Những chuột con được tạo ra từ tế bào da.

Thí nghiệm gây chấn động: Sinh con không cần trứng ảnh 2

Tinh trùng được cấy vào phôi "giả" làm từ tế bào da.

Nghiên cứu này là phát kiến quan trọng, tạo tiền đề cho các công trình khoa học sau này để hoàn thiện phương pháp sinh con chỉ từ tế bào đơn lẻ.

Đây chính là cơ hội cho những phụ nữ bị vô sinh và các cặp đồng tính nam muốn có con. Không chỉ vậy, phương pháp này sẽ giải quyết tình trạng tuyệt chủng của nhiều giống loài trên Trái Đất.

“Thành công của chúng tôi đã xóa tan định kiến tồn tại từ năm 1827, chỉ khi tế bào trứng thụ tinh với tinh trung mới có thể hình thành thai nhi khỏe mạnh bình thường”, Tiến sĩ Tony Perry, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Tuy nhiên, ông Perry cũng nhấn mạnh, đây chỉ mới là bước đầu. Muốn đạt đến thành công như mong muốn, cần cả quá trình dài nghiên cứu và thêm nhiều thử nghiệm khác.

Theo Theo Telegraph, BBC
MỚI - NÓNG