Thêm vụ tàu hoả đâm ôtô ở Hà Nội

TPO - Tổng Công ty Đường sắt cho biết, hồi 0h45’ ngày 28/5, tại tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Văn Điển (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hàng số hiệu 7301 với ô tô tải BKS 29H-00514. 

Cú đâm của đoàn tàu đã khiến ô tô tải bị mắc kẹt vào đầu máy tàu, nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản. Ngay sau đó, Tổng Công ty Đường sắt đã điều động phương tiện cứu hộ kéo xe tải khỏi đầu máy để đoàn tàu tiếp tục hành trình. 

Nguyên nhân bước đầu được xác định do xe tải băng qua đường sắt tại đường ngang tự mở (đường ngang trái phép), lái xe thiếu quan sát khi có tàu tới nên xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn đường sắt kể trên đã là vụ thứ 5 diễn ra trong 5 ngày qua, kể từ ngày 24/5 tới nay.  

Trước các vụ tai nạn trên, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Vũ Anh Minh đã có thư ngỏ gửi người dân và khách hàng. Theo đó, các vụ tai nạn đường sắt vừa qua đã làm ảnh hưởng tới hoạt động vận tải đường sắt. Đặc biệt, công ty đã phải thực hiện việc chuyển tải hành khách tại những đoạn đường sắt xảy ra tai nạn. Điều đó đã gây phiền hà và ảnh hưởng đến lịch trình vận chuyển, đi lại của quý khách. 

“Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành thật cáo lỗi cùng quý khách. Đồng thời chân thành cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của quý khách hàng trong những thời điểm khó khăn nhất và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý vị”, ông Minh Viết.

Thêm vụ tàu hoả đâm ôtô ở Hà Nội ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Tĩnh Gia (Thanh Hoá). Ảnh minh hoạ.

Trước đó, vào lúc 0h30’ ngày 24/5, tàu khách số hiệu SE19 đã đâm phải ô tô tải vượt đường ngang tại Tĩnh Gia (Thanh Hoá). Hậu quả làm 2 người chết và 10 người bị thương, làm lật đổ 6 toa xe khách, 11 đầu máy, xe ô tô bị hỏng nặng, làm hư hỏng 150m đường sắt. 

Tiếp đến, vào 16h18’ ngày 26/5, hai tàu hàng đã đâm trực diện vào nhau tại ga Núi Thành (Quảng Nam). Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, làm hỏng nặng 12 đầu máy và 44 toa xe hàng bị trật bánh, một số toa xe bị bung cửa, hàng hóa văng khỏi toa xe. 

Chỉ ít phút sau, vào 16h31’ ngày 26/5, tàu hàng mang số hiệu 2386 chạy đến ga Yên Xuân (Nghệ An) thì bị trật bánh toa xe thứ 3 và 4. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, làm đổ 1 cột tín hiệu, hư hỏng 2 toa xe hàng. 

Tới 13h ngày 27/5, đoàn tàu hàng SH3 chạy hướng Hà Nội – TP.HCM, khi tới đường ngang tự mở qua đường sắt tại xã Diễn An, Diễn Châu (Nghệ An) đã đâm vào xe bồn vượt qua đường sắt. Hậu quả 1 người bị thương (lái xe ô tô), ô tô bị hỏng nặng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".