Bộ trưởng GTVT xuất hiện tại hiện trường tai nạn đường sắt

Bộ trưởng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, không để xảy ra các sự cố như ga Núi Thành. Ảnh: Báo Giao thông
Bộ trưởng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, không để xảy ra các sự cố như ga Núi Thành. Ảnh: Báo Giao thông
TPO - Sau khi Tiền Phong có bài "Bộ trưởng ở đâu khi tai nạn đường sắt liên tiếp xẩy ra?", sáng sớm 28/5, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đi cùng VTV có mặt tại hiện trường vụ tai nạn 2 tàu hàng tại ga Núi Thành (Quảng Nam).

Theo hình ảnh VTV, ông Thể đi cùng Chủ tịch Tổng Cty Đường sắt Vũ Anh Minh đứng trước hiện trường vụ 2 tàu chở hàng đâm nhau. Ông Thể đánh giá đây là vụ tai nạn nghiêm trọng. Bản thân bộ trưởng cũng nhận định: Tai nạn xảy ra có thể do lỗi con người.

Bộ trưởng GTVT chỉ đạo: "Các ngành liên quan tập trung nhân vật lực nhanh chóng sửa chữa đường ray và trả lại hành lang an toàn giao thông". Ông Thể cũng đề cập tới việc làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, chiều nay (ngày 28/5), Bộ GTVT sẽ tổ chức cuộc họp về đường sắt sau khi liên tiếp 4 vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trong 4 ngày.

Đầu giờ chiều hôm qua 27/5, sau vụ tai nạn đường sắt thứ 4 (tại Nghệ An), PV Tiền Phong liên lạc với Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể để hỏi ông ở đâu sau hàng loạt vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra. Ông Thể nhấc máy và cho biết, đang đi khánh thành cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), có gì hỏi Cục trưởng Đường sắt. “Vậy tai nạn xảy ra nhiều, ông có đi kiểm tra không?” “Tôi đang ở Cao Lãnh, ngày mai bận họp Quốc hội”, ông Thể nói một cách vội vàng và cho biết đang bận tiếp khách.

Đáng nói, trước khi 4 vụ tai nạn đường sắt diễn ra, trong một lần đi kiểm tra và chạy thử tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông (công nghệ Trung Quốc), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lúc đó phát biểu: Đoạn đường sắt này chạy êm hơn đường sắt dưới mặt đất (ý nói tuyến đường sắt Bắc Nam).

MỚI - NÓNG