Thế giới giảm 100 triệu người bị đói trong 10 năm

Thế giới giảm 100 triệu người bị đói trong 10 năm
TP - Bộ NN&PTNT vừa phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam, Cơ quan Phụ nữ của Liên Hợp Quốc và tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Lương thực thế giới lần 34, chủ đề: “Canh tác hộ gia đình: Nuôi sống thế giới, bảo vệ trái đất”.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, số người bị đói trên thế giới đã giảm 100 triệu người trong 10 năm qua nhưng vẫn chiếm tỷ lệ 1/9 dân số toàn cầu, chủ yếu tập trung ở châu Á.

Thế giới vẫn còn hơn 1 tỷ người nghèo, nhiều người trong số đó còn thiếu lương thực. Vì vậy, Ngày Lương thực thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của canh tác hộ gia đình và những hộ sản xuất nhỏ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, cải thiện đời sống, bảo vệ môi trường bền vững, đặc biệt ở vùng nông thôn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.