Thế giới chia buồn trước cái chết của ông Lý Quang Diệu

Thế giới chia buồn trước cái chết của ông Lý Quang Diệu
TPO - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Lý Quang Diệu cùng toàn thể người dân Singapore.  

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu - một trong những người sáng lập đất nước Singapore và là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn nhất tại Singapore, đã qua đời vào 03h18 sáng nay, ngày 23/3 tại Bệnh viện Đa khoa Singapore.

Sau khi nghe tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Lý và người dân đảo quốc sư tử. Ông Obama còn gọi ông Lý là “người khổng lồ thực sự của lịch sử”.  

“Ông ấy là người khổng lồ thực sự của lịch sử, người sẽ được các thế hệ nhớ tới như là "cha đẻ" của Singapore hiện đại và là một nhà chiến lược vĩ đại về các vấn đề châu Á”, ông Obama cho biết.  

Thủ tướng Úc Tony Abbott đã gửi lời chia buồn và bày tỏ: "Dưới sự lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu, Singapore hiện là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất, một trung tâm tài chính và là một trong những địa điểm dễ kinh doanh nhất”, ông Tony Abbott nói.  

“Tôi rất buồn khi hay tin về sự ra đi của ông Lý Quang Diệu. Tôi cầu nguyện cùng gia đình ông. Thay mặt người dân Malaysia, tôi xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Singapore. Thành quả của ông Lý Quang Diệu thực sự to lớn và di sản của ông sẽ được lưu giữ”, Thủ tưởng Malaysia Najib Razak gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Lý Hiển Long.  

Chính phủ Indonesia cũng gửi lời chia buồn tới gia đình ông Lý và người dân Singapore. “Cựu Thủ tướng là một người bạn thân thiết của Indonesia và là "cha đẻ" của Singapore hiện đại. Không chỉ là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, một chính khách, ông ấy còn là một nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng trong khu vực châu Á”, thông báo của Bộ Ngoại giao Indonesia. 

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi miêu tả ông Lý Quang Diệu là “một chính khách có tầm nhìn xa”.  

Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã gửi lời chia buồn và những lời ca ngợi dành cho ông Lý.  

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ca ngợi ông Lý Quang Diệu là “một huyền thoại của châu Á”.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.