THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên lại phóng 'nhiều vật thể không xác định'

Một vụ thử hệ thống vũ khí tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Một vụ thử hệ thống vũ khí tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
TPO - Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 30/7 đã bắn "nhiều vật thể không xác định" từ bờ biển phía đông, một tuần sau vụ phóng 2 tên lửa chiến thuật mới.

Các vật thể được phóng từ bán đảo Hodo ở tỉnh Nam Hamgyong trên bờ biển phía đông Triều Tiên. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết nước này đang theo dõi tình hình trong trường hợp Bình Nhưỡng phóng thêm và duy trì tư thế sẵn sàng, theo Yonhap. Hiện Bình Nhưỡng chưa đưa ra thông báo xác nhận về vụ phóng hôm 30/7.


Sáng 31/7 (giờ Việt Nam), tại thành phố Detroit, bang Michigan, 10 ứng cử viên của đảng Dân chủ sẽ tham gia buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình của vòng tranh luận thứ 2 trước cuộc bầu cử sơ bộ nhằm giành tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ tham dự cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tâm điểm chú ý của đêm tranh luận kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ này hướng vào 2 ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ là Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren và Bernie Sanders. Cả hai ứng cử viên này hiện đang bám sát nhau sau vị trí dẫn đầu của cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.


Một quan chức cấp cao Philippines đã lên án hành vi “bắt nạt” của Trung Quốc tại Biển Đông, cho rằng cam kết của Bắc Kinh không đi kèm với hành động. Trong bài phát biểu ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết cam kết của Trung Quốc về hòa bình và ổn định và tuyên bố bảo đảm rằng họ tuân thủ luật lệ quốc tế ở Biển Đông là không đồng nhất với hành động thực tế của Bắc Kinh.


Ngày 30/7 (giờ địa phương), Nga cáo buộc Mỹ có ý định rút khỏi hiệp ước quốc tế cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân nhưng Washington ngay lập tức phủ nhận. Phát biểu tại Hội nghị về giải trừ quân bị (CD) ở Geneva (Thụy Sĩ), đại diện phái đoàn Nga Andrey Belousov cho rằng Mỹ có ý định rút khỏi Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT) với cái cớ là Nga vi phạm hiệp ước này trước.


Trong tuyên bố ngày 30/7, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Đức Tamara Sternberg-Greller cho biết Washington đã chính thức đề nghị Đức tham gia cùng với Pháp và Anh nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh ở Eo biển Hormuz. Tuyên bố nêu rõ các thành viên của Chính phủ Đức đã khẳng định rõ ràng rằng tự do hàng hải cần phải được bảo vệ.


Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/7 thông báo đưa thêm 1 quan chức Triều Tiên vào danh sách cấm vận vì cho là có liên quan đến các chương trình chế tạo tên lửa vừa được Triều Tiên phóng thử tuần qua. Bộ Tài chính Mỹ cho biết quan chức bị cấm là ông Kim Su-il, 34 tuổi, làm việc với tư cách là một quan chức Bộ Công thương, chịu trách nhiệm xuất khẩu than và quặng titan của Triều Tiên, đồng thời nhập khẩu và chuyển nhiều loại hàng hóa khác sang ngoại tệ cho Chính phủ Triều Tiên, vi phạm các lệnh cấm vận thương mại của Liên hiệp quốc với Triều Tiên.


Người đứng đầu lực lượng hải quân Iran cho hay ông vừa ký một thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự với Nga, và sắp tới sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung giữa hai nước ngay trên các vùng biển căng thẳng, nơi mà Mỹ cũng đang lập liên minh quốc tế chống Iran. Phó Đô đốc hải quân Iran Hossein Khanzadi cho hay ông đã ký một biên bản ghi nhớ chưa từng có tiền lệ với Nga, phần lớn là liên quan tới lực lượng hải quân hai nước, và rằng nó "có thể được xem là điểm bước ngoặt trong quan hệ giữa Tehran và Moscow".


Mới đây, tổ hợp tên lửa/pháo phòng không “Pantsir-S” của Nga, được UAE cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Quân đội Quốc gia Libya, do Nguyên soái Khalifa Haftar dẫn đầu đã phá hủy máy bay không người lái do thám "Orbiter-3" của Israel. Theo ước tính của các chuyên gia, máy bay không người lái của Israel này có giá khoảng 700 nghìn USD.


Một tòa án ở Kiev, Ukraine ngày 30/7 đã phê chuẩn lệnh bắt giữ tàu chở dầu của Nga đã bị tạm giữ tại cảng Izmail từ hôm 25/7. “Sau khi xem xét yêu cầu về việc này, tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt giữ con tàu nói trên và cũng như thu giữ các tài liệu đã tịch thu trên tàu trong quá trình tìm kiếm”.Trước đó, cơ quan an ninh SBU của Ukraine ngày 25/7 cho biết Cơ quan này và Cơ quan công tố Quân đội Ukraine đã bắt giữ tàu chở dầu Nika Spirit của Nga khi tàu này cập cảng Izmail ở khu vực phía nam thành phố Odessa.

MỚI - NÓNG