THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên bắn hai vật thể chưa xác định ra biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết Triều Tiên vừa bắn 2 vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, hai vật thể đã được phóng từ khu vực Hamhung vào khoảng 18h tối 16/4 theo giờ địa phương, bay được quãng đường 110km, đạt độ cao nhất là 25km cũng như tốc độ tối đa dưới tốc độ siêu thanh Mach 4.


Giẫm đạp tại một lễ hội ở Ấn Độ, nhiều người thương vong. Theo Tân Hoa xã, ngày 16/4, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Một đám đông các tín đồ Hindu bỗng dồn lên phía trước để được chứng kiến một nghi lễ quan trọng trong lễ hội là nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp. Nhiều người đã được đưa tới bệnh viện gần đó cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.


Ngày 15/4, Trung Quốc cho biết đang triển khai tập trận xung quanh Đài Loan khi một đoàn nghị sĩ Mỹ đến thăm hòn đảo này. Trung Quốc điều các tàu khu trục, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu ra biển Hoa Đông và quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc), Bộ tư lệnh quân khu miền đông thuộc quân đội Trung Quốc cho biết trong thông cáo đưa ra khi nhóm nghị sĩ Mỹ mở họp báo ở Đài Bắc. (XEM CHI TIẾT...)


Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí mới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) ngày 17/4 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ CHDCND Triều Tiên, đã thị sát vụ bắn thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới. Theo KCNA, vũ khí mới thử nghiệm là có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo tầm xa ở tiền tuyến cũng như củng cố hiệu quả hoạt động của hạt nhân chiến thuật của Triều Tiên cũng như đa dạng hóa các sứ mệnh tác chiến. Cũng theo KCNA, vụ bắn thử đã diễn ra thành công dù không cho biết thêm chi tiết về thời điểm thực hiện hoạt động này.


Israel mở lại cửa khẩu với Bờ Tây, Dải Gaza. Bộ Quốc phòng Israel thông báo sẽ dừng việc đóng các cửa khẩu giữa Israel với Bờ Tây và Dải Gaza của Palestine kể từ 0h ngày 17/4, do tình hình khá yên ắng sau ngày đầu tiên của Lễ Vượt qua của người Do Thái.


Nổ tàu chở dầu 10.000 tấn ở Hong Kong (Trung Quốc), 7 người thương vong. Ít nhất một người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra trên một tàu chở dầu ở vùng biển phía đông Hong Kong hôm 16/4. Cơ quan Dịch vụ bay của chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, vụ việc xảy ra cách Hong Kong khoảng 300km về phía Đông vào khoảng 16h chiều 16/4. Con tàu gặp sự cố mang tên Chuang Yi, đăng ký tại Panama, dài 110m, tải trọng 9.995 tấn.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 555.000 ca mắc COVID-19 và gần 1.500 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 504 triệu ca, trong đó trên 6,22 triệu ca tử vong. So với tuần trước, số ca mới mắc COVID-19 toàn cầu đã giảm 22%, trong đó châu Á ghi nhận con số giảm mạnh nhất 28%, tiếp sau là châu Âu 21%, châu Phi 19%...


Ngày 16/4, một tàu chở 750 tấn dầu diesel từ Ai Cập đến Malta đã bị chìm khi di chuyển ở Vịnh Gabes ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia. Hãng tin AP của Pháp dẫn lời một quan chức địa phương cho biết con tàu bị chìm sáng 16/4 trong vùng lãnh hải của Tunisia. Hiện tại, chưa có hiện tượng rò rỉ. Dự kiến Ủy ban Phòng ngừa thảm họa sẽ họp khẩn cấp để vạch ra các phương án sẵn sàng trong tình huống xảy ra rò rỉ nhiên liệu có thể gây ô nhiễm môi trường biển trên phạm vi rộng.

MỚI - NÓNG