Công bố Hồ sơ Di cư Việt Nam

TPO - Sáng 29/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo công bố Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023.
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Baoquocte)

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Baoquocte)

Phát biểu khai mạc, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023 có một số điểm nổi bật so với hai hồ sơ được công bố vào các năm 2011 và 2016.

Đây là lần đầu tiên hồ sơ bổ sung phân tích các dòng di cư của người nước ngoài vào Việt Nam, chính sách, pháp luật liên quan đến di cư của người nước ngoài; thu thập, phân tích được một hệ thống dữ liệu, thông tin về di cư quốc tế có nhiều phân tích thống kê, đánh giá đầy đủ hơn về chính sách và thực tiễn bảo đảm quyền của phụ nữ trong quá trình di cư.

Hồ sơ đồng thời cung cấp thông tin, kết quả việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) của Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng, chống di cư qua các kênh không chính thức, bảo đảm di cư an toàn, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài di cư vào Việt Nam luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam.

Ông cũng khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các quốc gia cũng như các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu di cư, đẩy mạnh di cư hợp pháp an toàn và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương đối với người di cư.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Baoquocte)

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Baoquocte)

Phát biểu tại hội thảo, bà Mitsue Pembroke, Quyền Trưởng đại diện Phái đoàn IOM cho rằng, Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023 là cẩm nang mang lại cái nhìn đa chiều hơn về các khía cạnh khác nhau của di cư thông qua số liệu và quá trình phân tích dựa trên bằng chứng, đồng thời giúp hiểu rõ hơn về các xu hướng và thách thức xung quanh vấn đề này.

Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023 được Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao chủ trì biên soạn với sự tham gia của các cơ quan.

Tài liệu này tổng hợp, phân tích các dòng di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, dòng di cư của người nước ngoài vào Việt Nam và chính sách, pháp luật liên quan đến di cư trong giai đoạn 2017-2023, đánh giá vai trò của người di cư trong thúc đẩy phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam và cả các quốc gia liên quan.

Cùng chuyên mục

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

TPO - Tokyo phản đối chuyến thăm hiếm hoi của một phái đoàn Trung Quốc tới hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc nhằm gây sức ép lên chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

TPO - Nga liên tiếp giành được lợi thế, từ thỏa thuận dầu diesel đến việc Mỹ gia tăng sức ép lên Ukraine, trong bối cảnh các vấn đề chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump phải xử lý ngày càng phù hợp với xu hướng nghiêng về phía Mátxcơva.

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.