THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gửi thư cho ông Putin

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân Ngày Nước Nga 12/6.

Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/6 đã xác nhận thông tin này. Đây là lần tiếp xúc chính thức đầu tiên của ông Erdogan với ông Putin kể từ sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga hồi tháng 11 năm ngoái. Trong bức thư, Tổng thống Erdogan bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ tiến lên một tầm mức xứng đáng. Nhân dịp này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng đã gửi thư cho Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev với nội dung tương tự, hy vọng Ankara và Moskva sẽ nâng quan hệ song phương lên một tầm mức cần thiết để hiện thực hóa các lợi ích chung.


Hãng Quan hệ công chúng Portland của Anh lần đầu tiên đưa Nga vào danh sách 30 quốc gia hùng mạnh nhất theo tiêu chí "quyền lực mềm". Báo Kommersant giải thích: "Được xếp hạng trong danh sách này đồng nghĩa với khả năng ảnh hưởng của quốc gia này đến các quốc gia khác bằng các giá trị xã hội dân sự, chứ không phải bằng tiền bạc hay vũ khí".


Ngày 14/6, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí hai nước sẽ hợp tác nhằm đảm bảo ổn định trên biển Hoa Đông sau khi một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Trung Quốc đi vào vùng tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên vùng biển này. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift tại thủ đô Tokyo. 


Thủ lĩnh tối cao của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã thiệt mạng trong đợt không kích của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu hôm 10/6 vừa qua. Tờ Mirror của Anh cho biết, thủ lĩnh IS đã bị giết chết trong cuộc không kích vào Rakka ngày 10/6. (XEM CHI TIẾT)


Một đội đặc nhiệm SWAT của Mỹ đã bắn chết một nghi phạm bắt giữ các con tin tại một siêu thị thuộc tập đoàn bán lẻ Walmart ở thành phố Amarillo, bang Texas, miền Nam nước Mỹ. Trước đó, vào khoảng 12h30 trưa, giới chức thành phố đã thông báo về "một tay súng đang hoạt động tích cực". Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tranh cãi tại nơi làm việc. Theo các nhân chứng, thủ phạm đã thả một nhân viên và người quản lý của siêu thị, nhưng sau đó đã bắt giữ một nhân viên khác. 


Ông Lưu Hiểu Hoa, phó bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Chi tiết vụ việc vẫn chưa được rõ. Ông Lưu là một trong những quan chức quyền lực nhất của tỉnh. Trước đó, ông từng giữ nhiều chức vụ trong chính quyền tỉnh và địa phương, bao gồm lãnh đạo thành phố Trạm Giang. (XEM CHI TIẾT)


Tối 14/6 (theo giờ Việt Nam), hai ứng cử viên Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton và Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders đã bước vào cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đảng này tại thủ đô Washington D.C. Cuộc bầu cử lần này được dự đoán là không còn gay cấn bởi cuộc đua giành tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đã ngã ngũ.


Ngày 14/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để giúp chống bạo lực cực đoan. Thủ tướng Netanyahu khẳng định: “Khủng bố vô cùng khủng khiếp và đó là lý do chúng ta cần hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến này." Ông nhấn mạnh Israel sẵn sàng hỗ trợ NATO trong cuộc chiến chung cũng như sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo và kinh nghiệm của mình.


Bộ Quốc phòng Canada cho biết ngày 14/6 hai tàu chiến của nước này đã rời cảng Esquimalt để đi tham gia cuộc tập trận mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2016 do Mỹ đăng cai. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 30/6-4/8 ở trong và xung quanh quần đảo Hawaii cũng như Nam California. Hai tàu nói trên là các tàu khu trục HMCS Calgary và HMCS Vancouver lớp Halifax. Cùng tham gia sự kiện này sẽ có 2 tàu bảo vệ bờ biển lớp Kingston là HMCS Saskatoon và HMCS Yellowknife. Hai tàu này sẽ rời đi trong tuần tới để tới vùng biển ngoài khơi Nam California.

MỚI - NÓNG