THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ muốn ‘vùng an toàn’ ở Syria

Người tị nạn Syria kiệt sức sau khi vượt Biển Aegean tới đảo Lesbos của Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người tị nạn Syria kiệt sức sau khi vượt Biển Aegean tới đảo Lesbos của Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria, vốn là một đề xuất mà Ankara đã theo đuổi từ lâu song nhận được ít sự ủng hộ của quốc tế, là vô cùng cần thiết nếu muốn ngăn chặn dòng người tị nạn.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Davutoglu cho biết cuộc xung đột đang ngày càng trầm trọng hơn ở khu vực quanh thành phố Aleppo của Syria giữa các lực lượng thuộc chính phủ nước này với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Nga và phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có nguy cơ gây ra một làn sóng người tị nạn mới.


Ngày 18/10, Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Syria, đã đưa lên mạng xã hội một số hình ảnh xác nhận về cái chết của tên trùm khủng bố Sanafi al-Nasr ở Aleppo, Syria. Trong đó, Al-Nusra đã công bố hình ảnh chụp một ngôi mộ được cho là của thủ lĩnh vừa bị tiêu diệt này. Trước đó, Hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran cũng đã đưa tin về cái chết của Sanafi al-Nasr song thông tin này chưa có sự xác nhận từ phía các lực lượng an ninh.


Ngày 18/10, lực lượng an ninh Iraq đã tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đạt được bước tiến mới tại thị trấn mỏ dầu Baiji thuộc tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq. Các binh sĩ Iraq và lực lượng dân phòng người Sunni (Hashd Shaabi) đã triển khai tấn công nhằm vào các vị trí của IS tại thị trấn Baiji và thị trấn Hawijah, thành trì của IS cách thành phố Kirkuk, thuộc tỉnh cùng tên, 90km về phía Tây. Tại Baiji, các binh sĩ tiến về trung tâm thị trấn từ 4 hướng trong bối cảnh sức kháng cự của phiến quân IS ngày một yếu hơn và gần như vắng bóng tại một số khu vực sau khi các tay súng chạy trốn về phía Bắc.


Nhà chức trách Syria và các nhóm phiến quân đã đạt thỏa thuận về việc cho phép các đoàn xe viện trợ lương thực và thuốc men tới một số khu vực đang bị phong tỏa ở miền Bắc và miền Nam Syria. Theo thỏa thuận này, 10 xe tải chở lương thực sẽ tới các thị trấn do lực lượng thân chính phủ kiểm soát gồm Kafraya và Foa ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria. Ngoài ra, 25 xe tải khác chở lương thực sẽ tới các thị trấn do lực lượng nổi dậy chiếm giữ như Madaya, Serghya, Bugain và Zabadani ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus của nước này. 


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 18/10 tuyên bố Israel sẽ đánh bại làn sóng khủng bố mới nhất của người Palestine, đồng thời cho biết Iran đang tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở khu vực Bờ Tây nhằm kích động bạo lực ở khu vực này. Ông Yaalon đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford hiện đang có chuyến thăm chính thức tới Israel. 


Trong một bước đi được thông báo là “theo thời gian biểu của thỏa thuận, chứ không phải bởi các hành động của Iran”, ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh hành chính theo đó có thể bắt đầu miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran. Đây được coi là một bước đi mang tính cột mốc trong quan hệ giữa Iran với Mỹ và phương Tây. 


Dưới sự giám sát an ninh đặc biệt nghiêm ngặt, đúng 9h ngày 18/10 (giờ địa phương), gần 5.500 điểm bỏ phiếu tại 14 trên 27 tỉnh của Ai Cập đã đồng loạt mở cửa trước sự chứng kiến của các quan sát viên thuộc các tổ chức trong nước và quốc tế. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu của đại diện Liên đoàn Arabia tại cuộc bầu cử, Đại sứ Abu Ghazela, công tác chuẩn bị rất chu đáo và tiến trình bỏ phiếu diễn ra khá suôn sẻ, đúng trình tự.


Đại tá Ardeshir Jamshidi-Rad, phụ trách lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Qom của Iran cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tối 18/10 trên đường cao tốc nối thủ đô Tehran với thành phố Qom. Vụ tai nạn chết người xảy ra khi một chiếc xe tải bị mất lái và va chạm với một xe buýt nhỏ chở khách và một chiếc taxi đến từ hướng ngược lại. 


Ngày 18/10, 2 kẻ tấn công được cho là người Palestine đã xả súng vào dân thường tại một trạm xe buýt trung tâm ở Beershebam, thành phố miền Nam Israel, làm 1 người chết và 5 người bị thương. Theo nguồn tin cảnh sát, 1 kẻ "khủng bố" đã bị tiêu diệt tại chỗ còn tên thứ 2 bị thương nhẹ. 


Vụ xả súng tại một lễ hội đường phố, khu thương mại Fort Myers, bang Florida của Mỹ vào nửa đêm ngày 17/10 khiến một người chết và 4 người khác bị thương. Nghi can gây ra vụ xả súng đã trốn thoát. Một người đã chết tại chỗ do bị trúng đạn và bị thương quá nặng. Bốn người khác bị thương nhẹ đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. 

MỚI - NÓNG