Nga đề xuất Hà Lan nối lại điều tra “thảm kịch MH17”

Mảnh vỡ MH17 được trưng bày trong buổi công bố báo cáo cuối cùng về thảm họa MH17 ở căn cứ không quân Gilze Rijen, Hà Lan. Ảnh: AFP.
Mảnh vỡ MH17 được trưng bày trong buổi công bố báo cáo cuối cùng về thảm họa MH17 ở căn cứ không quân Gilze Rijen, Hà Lan. Ảnh: AFP.
Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders với Nga về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia ở Ukraina hôm 17/7/2014, và đề nghị nối lại cuộc điều tra về thảm kịch này.

"Về phần mình Nga dự kiến nêu yêu cầu Hội đồng điều tra vấn đề an toàn, đề nghị nối lại cuộc điều tra về thảm họa với chuyến bay MH17. Nếu phía Hà Lan bày tỏ thái độ muốn tham gia thảo luận về tiến độ và kết quả điều tra của chúng tôi, Nga sẵn sàng đứng ra tổ chức công việc như vậy”, Bộ Ngoại giao Nga bình luận trong thông cáo đưa ra chiều 16/10.

Khi trả lời phỏng vấn của đài phát thanh BNR hôm 16/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Koenders đã tuyên bố Nga phê phán quá thừa với cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai tai nạn máy bay nói trên.

Trước đó hôm 13/10, Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan điều tra thảm họa MH17 công bố báo cáo điều tra cuối cùng cho biết phi cơ của Malaysia bị bắn rơi bởi một tên lửa Buk.

MH17 bị bắn rơi bởi một tên lửa đất đối không Buk, Guardian dẫn lời Tjibbe Joustra, người đứng đầu Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB), cho biết.

Tên lửa được phóng từ một khu vực rộng 320 km2. Phi cơ của Malaysia Airlines vỡ tung sau va chạm, mảnh vỡ rơi xuống khu vực rộng 50 km2.

Theo ông Joustra, ba thành viên tổ bay trong buồng lái thiệt mạng ngay khi trúng tên lửa. Những vật thể "năng lượng cao" được tìm thấy trên thi thể các thành viên trong khoang. Một số có vệt màu giống với đầu đạn tên lửa Buk. Quá trình điều tra loại bỏ khả năng có bom trên máy bay, bị tấn công không đối không và bị trúng thiên thạch.

Quá trình thu hồi mảnh vỡ là một "tiến trình phức tạp". Một số mảnh vừa được tìm thấy cách đây chỉ hai tuần và chúng có thể xuất hiện thêm, ông Joustra kết luận. Mảnh vỡ đầu tiên được đưa về Hà Lan vào tháng 12/2014. Quá trình dựng lại máy bay giúp xác nhận kết quả điều tra.

Theo ông Joustra, không phận Ukraine lẽ ra nên đóng cửa và Kiev đã không thực hiện điều này.

Theo Theo Sputniknews/Guardian
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.