THẾ GIỚI 24H: Tàu tên lửa Trung Quốc neo đậu trái phép ở Đá Vành Khăn

0:00 / 0:00
0:00
Tàu tên lửa Type 022 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Chinamil
Tàu tên lửa Type 022 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Chinamil
TPO - Philippines phát hiện ba tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc neo đậu trái phép gần Đá Vành Khăn tại quận đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hôm 1/4, tờ Inquirer đưa tin, 3 tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc được phát hiện gần Đá Vành Khăn bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp tại Trường Sa. Theo Inquirer, 3 tàu này được phát hiện hôm 29/3 cùng với một tàu tiếp liệu neo đậu tại âu tàu bên trong đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp tại đá Vành Khăn. Các tàu tên lửa Type 022 của Hải quân Trung Quốc được trang bị bệ phóng tên lửa, có khả năng đạt tốc độ tối đa 38 hải lý/giờ (khoảng 70km/giờ). Đây được xem là tàu tấn công mang tên lửa tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc.

Hôm 1/4, đoạn video do quân đội Philippines chia sẻ cho thấy hàng trăm chiếc thuyền trải dài xung quanh các đảo đá Gaven, Tư Nghĩa và Ba Đầu - thuộc cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). Các tàu này thả neo tại chỗ, không có bất cứ hoạt động đánh bắt nào, dù trời trong xanh và thời tiết thuận lợi. Trong đó, một số neo đậu theo nhóm với số lượng lên tới 7 chiếc tàu, dàn hàng cạnh nhau. Hoạt động của các tàu Trung Quốc tại khu vực này được ghi nhận vào hôm 30/3, thông qua hoạt động tuần tra hàng hải của quân đội Philippines trên Biển Đông. Quân đội Philippines đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tàu Trung Quốc ở khu vực này.

Trong cuộc điện đàm ngày 31/3, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ và Philippines bàn về những quan ngại chung trên Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hiện diện ở khu vực này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Hermogenes Esperon “đồng ý rằng Mỹ và Philippines sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đối phó với những thách thức trên Biển Đông”, Nhà Trắng cho biết.

Ngày 1/4, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã được tiêm mũi vaccine của hãng AstraZeneca đầu tiên. Thông tin vị nguyên thủ Đức 65 tuổi được tiêm vaccine của AstraZeneca đã được truyền thông Đức rầm rộ đưa tin trong bối cảnh người dân nước này đang có những nghi ngại về loại vaccine này. Sau khi tiêm, ông Steinmeier đã kêu gọi mọi người dân sử dụng vaccine của AstraZeneca, đồng thời khẳng định ông "hoàn toàn tin tưởng" các loại vaccine đã được phê duyệt ở Đức.

Một tay súng đã nổ súng tại một khu phức hợp kinh doanh ở thành phố Orange, quận Cam, bang California hôm 31/3 (giờ Mỹ), khiến 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Các quan chức cho biết chính kẻ xả súng đã bị cảnh sát bắn bị thương. Một đứa trẻ nằm trong số những người bị sát hại khi các cảnh sát tới hiện trường, sau khi nhận được tin về vụ xả súng tại địa chỉ 202 đại lộ W. Lincoln vào khoảng 5h30 chiều, giờ địa phương, trung úy Jennifer Amat thuộc Sở Cảnh sát Orange cho KTLA Los Angeles biết.

Ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo, 1 máy bay trực thăng của Lực lượng Không quân Afghanistan đã rơi khi hạ cánh xuống tỉnh Helmand, Afghanistan khiến 3 thành viên chuyến bay thiệt mạng. Theo quan chức địa phương, chiếc trực thăng đã cất cánh từ Gereshk của tỉnh Helmand và bị rơi vì lý do kỹ thuật khi hạ cánh xuống khu vực Nahre Siraj. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn.

Truyền thông địa phương đưa tin hai trung tâm thương mại thuộc sở hữu của quân đội Myanmar đã bốc cháy sáng thứ Năm, đúng giờ giới nghiêm. Đám cháy ở Ruby Mart (thành phố Yangon) được phát hiện lúc 2h sáng 1/4. Ít nhất hai người đã bị bắt sau đó ở gần Ruby Mart. Ngoài ra, một đám cháy khác cũng đã bùng phát ở trung tâm mua sắm Gandamar Wholesale.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Houthi tại Yemen cho biết, hôm 1/4 đã dùng 4 máy bay không người lái để tấn công nhiều mục tiêu quan trọng ở thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút. Tuy nhiên, cho tới giờ, giới chức Ảrập Xêút vẫn chưa xác nhận thông tin trên, theo Reuters. Theo một bản tin trên đài truyền hình quốc gia Ảrập Xêút, liên quân do nước này lãnh đạo để chống phong trào Houthi đã phá huỷ một tên lửa từ trước khi nó cất cánh tại Yemen. Nhóm Houthi chưa xác nhận thông tin này.

Sau cuộc đụng độ với nhóm phiên quân nổi dậy người Kachin, ít nhất 20 binh sĩ Myanmar chết và 4 xe tải quân sự bị phá hủy. DVB đưa tin, 20 binh sĩ quân đội Myanmar chết và 4 xe tải quân sự bị phá hủy trong các cuộc đụng độ với lực lượng nổi dậy Kachin (KIA) - một trong những nhóm nổi dậy mạnh nhất Myanmar. Cuộc giao tranh diễn ra tại bang Kachin.

MỚI - NÓNG