THẾ GIỚI 24H: Tấn công khủng bố liên hoàn ở Afghanistan, hàng trăm người thương vong

Các cuộc tấn công xảy ra ở Afghanistan hôm 12/5 làm ít nhất 37 người chết. Ảnh: AP.
Các cuộc tấn công xảy ra ở Afghanistan hôm 12/5 làm ít nhất 37 người chết. Ảnh: AP.
TPO - Ngày 12/5, ba vụ tấn công khủng bố, đánh bom tự sát xảy ra liên hoàn ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Afghanistan đã khiến cho hàng trăm người thương vong.

Vụ tấn công đầu tiên xảy vào buổi sáng tại bệnh viện Dasht-e-Barchi ở thủ đô Kabul, nơi tổ chức nhân đạo Bác sĩ không biên giới vận hành một phòng khám thai sản. Ít nhất 3 tay súng trong trang phục cảnh sát đã ném lựu đạn và xả súng vào đám đông tại bệnh viện. Vụ tấn công tại bệnh viện Dasht-e-Barchi làm ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và bà mẹ mới sinh con, nhà chức trách cho biết. Lực lượng an ninh Afghanistan sau đó đã tiêu diệt thành công các tay súng. Trong vụ tấn công khác xảy ra cùng ngày, kẻ đánh bom tự sát đã tấn công tang lễ của một chỉ huy cảnh sát tại tỉnh Nangahar, sự kiện có sự tham gia của một số quan chức chính phủ và thành viên quốc hội Afghanistan. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 68 người bị thương trong vụ việc.


Nga đã trở thành quốc gia đứng thứ hai châu Âu, sau Tây Ban Nha về số ca mắc COVID-19, với 232.243 ca, tăng 10.899 ca trong vòng 24 giờ qua. Giới chức nước này cho biết số ca nhiễm mới cao - trung bình hơn 10.000 ca/ngày, cho thấy chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn, với khoảng 5,8 triệu người được xét nghiệm tính đến nay. Trong đó, Moskva và khu vực lân cận vẫn là điểm nóng, khi chiếm tới hơn một nửa số ca nhiễm của cả nước. Các cơ quan chức năng nhận định Nga đã có thể rút kinh nghiệm từ các nước châu Âu, khi nhanh chóng cách ly những người nhập cảnh và có nguy cơ mắc bệnh, chuyển tới bệnh viện và xét nghiệm ngay những đối tượng nghi ngờ nhiễm.


Ngày 12/5, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã xác nhận ông bị nhiễm COVID-19 và đang được điều trị trong bệnh viện. Trước đó, một số quan chức cấp cao trong chính quyền LB Nga cũng đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Trả lời câu hỏi của báo giới, ông Peskov nói: "Đúng, tôi đã ngã bệnh. Tôi hiện đang được điều trị. Ông Peskov cũng cho biết, lần gặp gỡ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây nhất đã diễn ra từ một tháng trước và không có nguy cơ lây nhiễm cho người đứng đầu Nhà nước.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 12/5 công bố nước này ghi nhận thêm 1.402 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 221.216 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại Italy tăng lên 30.911 trường hợp (tăng 172 ca) và số ca hồi phục là 109.039 (tăng 2.452 ca). Cơ quan trên cũng cho biết Italy hiện có 12.865 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó, tổng số ca phải điều trị tích cực là 952 ca, giảm 47 trường hợp.


Hàng trăm người biểu tình ở Úc đã tập trung tại khu thương mại trung tâm của thành phố Melbourne để phản đối lệnh phong tỏa. Theo những người biểu tình thì họ sẽ chiến đấu vì tự do và quyền lợi. Cuộc biểu tình không chỉ dừng lại ở lệnh phong tỏa mà còn kịch liệt phản đối việc xây dựng mạng 5G và kêu gọi bắt giữ Bill Gates. Giám đốc dịch vụ Y tế Úc cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy 5G có liên quan đến COVID-19. Điều rất đáng tiếc là vẫn có những người thực sự tin rằng 5G có liên quan đến COVID-19.


Ngày 12/5, lực lượng quân đội Singapore (SAF) đưa ra thông báo khẳng định nước này sẽ tạm ngừng việc tổ chức thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn ở bên ngoài Singapore do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết thêm khi tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 được cải thiện, Singapore có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động huấn luyện quy mô nhỏ tại Australia cùng với việc tuân thủ các yêu cầu đảm bảo an toàn, phòng chống sự lây lan dịch COVID-19.


Cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng nước này cần tự lực về kinh tế để tránh sự phụ thuộc vào nước khác. Bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun cho rằng, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tăng cường cấm vận cũng như tác động của dịch COVID-19, Triều Tiên càng phải tự lực về kinh tế. Đồng thời khẳng định, các thế lực thù địch đang gây sức ép mọi mặt về kinh tế, mưu đồ gây rối loạn tình hình nội bộ Triều Tiên, ngăn cản con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của nước này, do đó nếu không có sự độc lập về kinh tế thì sẽ dẫn đến lệ thuộc về chính trị.


Ngày 14/5, Việt Nam sẽ đưa 190 công dân Việt Nam tại Philippines về nước. Chuyến bay sẽ thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe hành khách và khai báo y tế trước chuyến bay. Mọi hành khách phải sát khuẩn tay trước khi lên máy bay và đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Cần Thơ, toàn bộ đoàn tiếp viên và hành khách trên chuyến bay sẽ được cách ly 14 ngày theo đúng quy định của cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG