Tổng thống Afghanistan nghe nổ lớn bên tai vẫn bình thản như không

Tổng thống Ashraf Ghani phát biểu nhậm chức hôm qua, 9/3. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ashraf Ghani phát biểu nhậm chức hôm qua, 9/3. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống vừa tái đắc cử của Afghanistan – ông Ashraf Ghani – đã tỏ ra thờ ơ khi bài phát biểu nhậm chức tại thủ đô Kabul bị gián đoạn bởi âm thanh một vụ nổ.

Theo RT, lễ phát biểu nhậm chức của ông Ghani diễn ra ngày 9/3 trong Dinh Tổng thống tại thủ đô Kabul của Afghanistan, với sự tham dự của nhiều quan chức nước ngoài như Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad và chỉ huy lực lượng NATO Scott Miller.

Tuy nhiên, khi ông Ghani đang hăng say phát biểu thì một vài tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ khu vực gần đó.

Sự cố khiến những người tham dự sự kiện hoảng loạn. Một số người tìm cách chạy trốn.

Trong khi đó, ông Ghani vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh đứng trên sân khấu, và kiên nhẫn chờ đợi tiếng ồn lắng xuống.

 Nguồn: ANI

Phát biểu ngay sau đó, ông trấn an những người tham dự sự kiện rằng “đừng sợ hãi khi nghe thấy một, hai tiếng nổ”.

Ông Ghani tiết lộ mình không mặc áo chống đạn, và tuyên bố sẽ hy sinh mạng sống của mình cho Afghanistan nếu cần thiết.

Theo giới truyền thông địa phương, hai quả rocket được cho là đã tấn công khu vực bên ngoài Dinh Tổng thống.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công được cho là đã khiến ít nhất hai người bị thương.

Chính quyền Afghanistan hiện đang nỗ lực thành lập một hội đồng hòa giải và bắt đầu các cuộc đàm phán với phiến quân Taliban, như một phần trong thỏa thuận đạt được giữa Washington và nhóm nổi dậy vào cuối tháng Hai.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.