THẾ GIỚI 24H: Syria bắn hạ máy bay không người lái chứa đầy bom và chất nổ

Máy bay không người lái đã được tháo dỡ bom chùm ở rìa Cao nguyên Golan của Israel, miền nam Syria, ngày 21/9/2019. Ảnh: AP
Máy bay không người lái đã được tháo dỡ bom chùm ở rìa Cao nguyên Golan của Israel, miền nam Syria, ngày 21/9/2019. Ảnh: AP
TPO - Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 21/9 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái chứa đầy bom và chất nổ C4 tại tỉnh miền Nam Quneitra.

Đây là vụ bắn rơi máy bay không người lái thứ hai tại khu vực này trong vòng 48 giờ qua. Chiếc máy bay chất đầy bom và chất nổ C4. Nguồn gốc của chiếc máy bay hiện chưa được xác định, mặc dù SANA cho rằng chiếc máy bay này "xuất phát từ phía Tây".


Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên triển vọng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020, ngày 21/9 đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về những thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra ông và con trai của ông. Phát biểu với thái độ giận dữ trong thời gian vận động tranh cử ở bang Iowa, ông Biden nói: “Việc làm này xem ra là một hành vi lạm dụng quyền lực nghiêm trọng. Điện đàm với một nhà lãnh đạo nước ngoài đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mỹ, hỏi về tôi và ngụ ý về một số việc - đây là một hành động thái quá."


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin mới đây cho biết, những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria do máy bay trinh sát Mỹ P-8 Poseidon điều khiển. Thứ trưởng Fomin nhấn mạnh: "13 chiếc UAV đã di chuyển theo sự triển khai chiến đấu thông thường. Chúng do một trạm điều khiển duy nhất. Trong suốt thời gian này, máy bay trinh sát Poseidon-8 của Mỹ tuần tra ở khu vực Địa Trung Hải trong 8 giờ".


Iran ngày 21/9 đã trưng bày những mảnh vỡ từ các máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ gần đây bởi hệ thống phòng không của nước này. Tại cuộc trưng bày có tên gọi “Săn kền kền," Tehran cũng công bố các mảnh vỡ còn sót lại từ một chiếc máy bay không người lái quân sự của Mỹ bị hệ thống phòng không nước này bắn hạ hồi tháng Sáu ở vùng biển phía Nam Iran. Hôm 21/6, Tehran tuyên bố đã bắn hạ một “máy bay không người lái do thám” RQ-4 Global Hawk của Mỹ khi chiếc máy bay này xâm phạm không phận Iran gần Eo biển Hormuz.


Ngày 21/9, cảnh sát Hồng Kông xịt hơi cay để giải tán đám đông khi hàng ngàn người xuống đường ở thị trấn Truân Môn trong cuộc biểu tình kéo dài đã 16 tuần liên tiếp ở đặc khu này.Cảnh sát cho hay nhiều người biểu tình quá khích cầm hung khí như thanh kim loại và súng laser khi tiến gần khu vực văn phòng chính quyền Truân Môn. Một số người còn đập phá, dựng rào chắn, đốt lửa trên đường và ném bom xăng, theo tờ South China Morning Post.


Tàu khu trục Asagiri của Nhật Bản mới đây đã ghé thăm cảng Kuantan, miền Đông Malaysia khi đang trên đường trở lại Nhật Bản sau khi kết thúc sứ mệnh chống cướp biển ngoài khơi Somalia. Trong chuyến ghé thăm cảng kéo dài 3 ngày, tàu Asagiri đã tham gia diễn tập chung với Hải quân Malaysia và các hoạt động giao lưu khác.


Triều Tiên, hôm nay (21/9), công bố toàn văn hiến pháp sửa đổi, trong đó khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là nguyên thủ quốc gia chính thức. Hiến pháp sửa đổi đã được trang mạng Naenara của Chính phủ Triều Tiên đăng toàn văn, một động thái dường như nhằm củng cố vị thế chính thức của ông Kim. Đây là hiến pháp được Hội nghị Nhân dân Tối cao, tức Quốc hội, khóa 14 sửa đổi trong kỳ họp thứ 2 cuối tháng 8.


Hai người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ xả súng ở một quán bar tại Lancaster, bang Nam Carolina, Mỹ. Theo hãng tin RT, nhiều phát đạn đã bắn đi ở cả bên trong và bên ngoài quán bar thuộc khu vực Twin Pines lúc 2h45' (ngày 21/9, giờ địa phương). Tuy nhiên, cảnh sát không chắc có bao nhiêu người đã nổ súng. Cảnh sát trưởng Hạt Lancaster Barry Faile cho biết, vụ việc "có sự chứng kiến của rất nhiều người" và một số đã rời hiện trường trước khi nói chuyện với cảnh sát. Ông kêu gọi các nhân chứng hãy hợp tác để giúp bắt giữ những kẻ phải chịu trách nhiệm.


Ngày 21/9, các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã sử dụng hỏa lực mạnh và súng cối giao tranh trên đường Ranh giới Kiểm soát (LoC). Hai bên đã đấu súng, nhằm vào các vị trí của nhau ở Poonch và Rajouri, những huyện biên giới nằm ở phía Tây Nam thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ. Các binh sỹ Ấn Độ đã đáp trả thích đáng đối với hành động bắn phá từ phía Pakistan. Ngoài ra, phía Ấn Độ không bị thiệt hại hoặc thương vong trong cuộc đối đầu này.

MỚI - NÓNG