THẾ GIỚI 24H:Saudi Arabia bắt 17 người Philippines tham dự Halloween

Saudi Arabia đã bắt giữ 17 người Philippines tham dự một bữa tiệc Halloween
Saudi Arabia đã bắt giữ 17 người Philippines tham dự một bữa tiệc Halloween
TPO - Saudi Arabia đã bắt giữ 17 người Philippines tham dự một bữa tiệc Halloween, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một tuyên bố hôm 30/10. 

Đại sứ Philippines tại Riyadh, ông Adnan Alonto, đã gửi một báo cáo cho Bộ ngoại giao giải thích rằng một nhóm các quan chức Saudi Arabia đã tiến vào một địa điểm ở Riyadh, nơi tổ chức tiệc Halloween và bắt giữ những người tham dự. "Luật pháp Saudi Arabia nghiêm cấm nam và nữ độc thân bị bắt gặp với nhau ở nơi công cộng. Khu vực tổ chức tiệc đã bị đột kích sau khi hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn lớn", tuyên bố cho biết.


Bộ Ngoại giao Pháp ngày 30/10 cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong ngày sẽ tổ chức một phiên họp mở để thảo luận về tình hình Ukraine, trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), dự kiến vào ngày 11/11. Phiên họp này được tổ chức theo yêu cầu của một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, cuộc bầu cử sắp tới tại DPR sẽ "gây nguy hiểm cho chủ quyền của Nhà nước Ukraine và đi ngược lại Thỏa thuận Minsk."


Tại New Delhi, đêm 30/10, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo tự chế có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-I ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha. Cuộc bắn thử tên lửa đất đối đất này là một phần của giai đoạn thử nghiệm cho việc sử dụng thực tế, diễn ra tại đảo Abdul Kalam ngoài khơi bang Odisha. Agni-I hiện đã được phiên chế cho Lục quân Ấn Độ.


Trước làn sóng di cư đang đổ về nước này qua Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền của ông đang lên kế hoạch xây dựng các thành phố tạm cho hàng nghìn người di cư Trung Mỹ. Tổng thống Trump cho biết thêm Mỹ sẽ xây dựng các thành phố tạm bằng lều chứ không phải là các công trình kiến trúc tiêu tốn hàng trăm triệu USD. Nếu không xin được tị nạn thì những người này phải rời khỏi đây.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang có kế hoạch chấm dứt việc cấp quốc tịch Mỹ đối với những trẻ em nước ngoài được sinh ra tại nước này. Theo Tổng thống Trump, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép một người bất kỳ nhập cảnh vào Mỹ, sinh con và đứa bé đó đủ điều kiện trở thành công dân Mỹ với những lợi ích trong suốt 85 năm. Ông nhận định điều này thật "nực cười" và cần phải chấm dứt.


Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria nhằm vào các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn mà Ankara coi là một nhóm khủng bố. Đây là tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra ngày 30/10.


Các đội tìm kiếm phát hiện thêm nhiều thi thể và đang đẩy mạnh tìm kiếm phần thân cũng như hộp đen của chiếc máy bay chở 189 người rơi xuống biển. Hôm nay ngày 31/10, lực lượng chức năng Indonesia tiếp tục cuộc tìm kiếm máy bay Boeing 737 Max-8 của Hãng hàng không Lion Air chở theo 189 người rơi xuống biển Java.


Ngày 30/10, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kêu gọi không để tiếp tục xảy ra hành động khiêu khích sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Nga khẳng định đã có thông tin về các nỗ lực này. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính của những hành động khiêu khích bằng vũ khí hóa học của lực lượng khủng bố là tiếp tục tạo cớ cho các đối thủ của chính phủ hợp pháp ở Damascus tiến hành các hoạt động xâm lược, giống như vụ tấn công tên lửa bất hợp pháp của Mỹ, Anh và Pháp vào Syria hồi tháng 4, hủy hoại nỗ lực thiết lập tiến trình chính trị, làm chậm việc khôi phục đất nước và đưa người tị nạn hồi hương.


Ngày 30/10, bão Yutu đã đổ bộ vào Philippines đem theo gió mạnh với vận tốc 150km/h, làm nhiều nhà bị tốc mái và bật rễ nhiều cây to. Gần 10.000 người đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn trước khi bão về. Bão Yutu đã quét qua đường đi của cơn bão Mangkhut hồi tháng trước làm hàng chục người thiệt mạng. Dự kiến trận bão mới sẽ hoành hành trên hòn đảo đông dân nhất của Philippines, gây mưa lớn trên đường bão đi qua.

MỚI - NÓNG