THẾ GIỚI 24H: Rộ tin tư lệnh Hạm đội Biển đen Nga bị sa thải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các blogger quân sự Nga và một cựu cố vấn của Điện Kremlin cho biết, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen - Đô đốc Viktor Sokolov bị sa thải sau khi Ukraine cho biết đã phá hủy thêm một tàu chiến của Nga.
THẾ GIỚI 24H: Rộ tin tư lệnh Hạm đội Biển đen Nga bị sa thải ảnh 1
Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Viktor Sokolov. Ảnh: Facebook

Theo ReutersMoscow Times, hiện không có xác nhận chính thức về việc Moscow sa thải Đô đốc Viktor Sokolov và Bộ Quốc phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận.Thông tin sa thải được cựu cố vấn Kremlin Sergei Markov và kênh Rybar Telegram, có kết nối với Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm 15/2 mà không dẫn nguồn. Rybar, một kênh Telegram có 1,2 triệu người theo dõi viết: "Theo các thông tin sơ bộ, Tư lệnh Sokolov đã bị sa thải và hiện trọng trách chỉ huy Hạm đội Biển Đen do Phó Đô đốc Sergei Pinchuk đảm nhiệm".


Liên minh châu Âu không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine. Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Kadri Simson nói liên minh này không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp ủy ban Nghị viện châu Âu, Ủy viên năng lượng EU Kadri Simson nói: “Chúng tôi không có ý định kéo dài thỏa thuận vận chuyển khí đốt ba bên với Nga, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay” . Theo Ủy viên năng lượng EU Kadri Simson, các quốc gia nằm trên tuyến vận chuyển khí đốt, trong đó có Áo, Italy và Slovakia sẽ có thể tìm được nguồn cung thay thế.


Pháp và Ukraine chuẩn bị ký thỏa thuận an ninh song phương. Chính phủ Pháp và Ukraine đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác an ninh và dự kiến ​​sẽ công bố chi tiết hôm 16/2. Điện Elysee cho biết: “Khi chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga chuẩn bị bước sang năm thứ ba, chuyến thăm này của ông Zelensky sẽ là cơ hội để Pháp tái khẳng định quyết tâm trong việc tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ không ngừng cho Ukraine”.


Israel oanh tạc bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza. Quân đội Israel tấn công vào bệnh viện Al Nasser ở miền nam Dải Gaza, cơ sở y tế lớn nhất vẫn còn hoạt động tại khu vực. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết, họ đã nhận được “thông tin tình báo đáng tin cậy” rằng Hamas “bắt giữ con tin tại bệnh viện Al Nasser ở Khan Yunis”. IDF cũng cho rằng các chiến binh Hamas đang ẩn náu bên trong cơ sở này, song không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc này.


Canada đầu tư bổ sung cho lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Latvia. Ngày 15/2, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair cho biết chính phủ nước này sẽ mua các hệ thống phòng không và chống máy bay không người lái với giá khoảng 273,5 triệu CAD để tăng cường cho lực lượng của NATO do Canada chỉ huy tại Latvia nằm sát biên giới với Nga.


Thụy Sĩ tăng ngân sách quân đội. Tổng thống kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Viola Amherd cho biết đã đề nghị khoản ngân sách 4,9 tỷ franc (5,5 tỷ USD) để tăng cường năng lực cho các lực lượng quân đội trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội nước này xác định định hướng chiến lược dài hạn về năng lực của các lực lượng vũ trang. Ngoài mua thiết bị quân sự mới, cải thiện hệ thống liên lạc, Thụy Sĩ cũng sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu mới dành riêng cho quân đội và nâng cấp một số căn cứ.


Hy Lạp hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Hy Lạp đã trở thành quốc gia Cơ đốc giáo Chính thống đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Các cặp đồng giới giờ đây cũng sẽ được phép nhận con nuôi một cách hợp pháp sau cuộc bỏ phiếu trong ngày 15/2. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết luật mới sẽ mạnh dạn xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng diễn ra ở đất nước này. Tuy nhiên, đạo luật này cũng gây ra những bất đồng trong nước và gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Giáo hội Cơ đốc Giáo Chính thống Hy Lạp.


Serbia nhận hệ thống vũ khí mới từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Serbia vừa nhận được một chuyến hàng vũ khí khác từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, theo hãng tin AP ngày 15/2. Phát biểu trước ngày Quốc khánh Serbia (15/2), Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết nước này đã nhận được hệ thống chống máy bay không người lái từ Nga để gây nhiễu điện tử có tên gọi là Repellent.


Kuwait giải tán Quốc hội trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kéo dài. Kuwait đã giải tán Quốc hội ngày 15/2 sau khi bế tắc kéo dài giữa các bộ trưởng trong Nội các và các nhà lập pháp, bất chấp việc có Quốc vương mới Sheikh Meshal Al Ahmed Al Sabah từ tháng 12/2023. Hãng thông tấn KUNA đưa tin “một sắc lệnh hoàng gia đã được ban hành để giải tán Quốc hội” được bầu vào tháng 6 năm ngoái theo đề xuất của Thủ tướng đã được Nội các phê duyệt. Sắc lệnh hoàng gia này cáo buộc Quốc hội vi phạm Hiến pháp, bao gồm cả việc sử dụng ngôn ngữ “công kích và không phù hợp”. Thông báo này được đưa ra sau khi các bộ trưởng tẩy chay phiên họp Quốc hội ngày 14/2 để phản đối bài phát biểu của một nhà lập pháp chỉ trích Nội các và Quốc hội.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.