THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba thông qua việc trao đổi thư chính thức ở New York (Mỹ), trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ).

Theo hãng tin Yonhap, các bức thư ngoại giao đã được phái đoàn của hai nước bên cạnh LHQ trao đổi với nhau. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ với bước trao đổi thư chính thức, hai nước nhất trí mở quan hệ ngoại giao đến cấp đại sứ. Bộ trên mô tả đây là bước ngoặt quan trọng đối với Hàn Quốc trong các nỗ lực nhằm củng cố quan hệ ngoại giao ở khu vực Mỹ Latinh. Cuba đã chính thức công nhận nhà nước Hàn Quốc vào năm 1949 nhưng trao đổi ngoại giao giữa hai bên đã bị gián đoạn từ cuộc Cách mạng Cuba năm 1959. Cuba là nước Mỹ Latinh duy nhất chưa có quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc.


Israel thực hiện hàng loạt cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Liban. Ngày 14/2, quân đội Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã "bắt đầu một loạt cuộc tấn công ở Liban," làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến leo thang sau nhiều tháng giao tranh xuyên biên giới. Quân đội Israel không cung cấp thêm thông tin chi tiết về đợt không kích này. Cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi hỏa lực từ Liban nhằm vào vùng lãnh thổ miền Bắc của Israel khiến 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.


Nổ đường ống khí đốt tại Iran, nghi do phá hoại. Các quan chức Iran ngày 14/2 cho biết hệ thống dẫn khí đốt chính của Tehran đã bị nổ và gây cháy tại 2 địa điểm vào sáng cùng ngày, nguyên nhân nghi là do “phá hoại". Các quan chức cho rằng vụ nổ không gây thương vong hoặc xáo trộn tới nguồn cung khí đốt của Iran. Tuy nhiên, báo chí Iran đưa tin tại một số tỉnh, các tòa nhà văn phòng và cơ sở sản xuất sẽ bị tạm dừng cung cấp khí đốt trong ngày 14/2.


Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ngoài biển. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, ngày 14/2 Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía Đông. Các tên lửa được phóng đi vào khoảng 9 giờ sáng về vùng biển phía Đông Bắc thành phố Wonsan. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số lượng tên lửa được phóng ra. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đang tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu liên quan đến vụ việc. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ năm của Triều Tiên trong năm nay.


Lãnh đạo Triều Tiên thị sát buổi phóng thử tên lửa mới. Ngày 15/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng thử tên lửa đất đối hải mới và ra lệnh bố trí phòng thủ chặt chẽ hơn gần biên giới biển phía Tây. Theo KCNA, Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa mới với tên gọi là Padasuri-6 vào ngày 14/2. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay qua vùng biển ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên trong khoảng 1.400 giây.


Colombia, Ecuador bắt giữ tàu ngầm chở hàng tấn ma túy. Lực lượng vũ trang Ecuador và hải quân Colombia vừa phát hiện một tàu ngầm vận chuyển hàng tấn ma túy, bắt giữ 4 thành viên thủy thủ đoàn. Trong một báo cáo từ chính phủ Ecuador, đây là hoạt động quân sự được phối hợp với lực lượng hải quân Colombia, nhằm giải cứu một tàu cá gặp nạn. Trong quá trình giải cứu, họ đã phát hiện một phương tiện tàu ngầm ở biên giới giữa hai nước, chở nhiều tấn chất cấm. Chiếc tàu ngầm đã bị thu giữ ở trong lãnh hải Colombia.


Tổng thống Hàn Quốc hoãn công du Đức và Đan Mạch trước bầu cử. Ngày 14/2, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã quyết định hoãn chuyến công du tới Đức và Đan Mạch – vốn đã được lên kế hoạch diễn ra vào tuần tới, mà không nêu lý do chi tiết. Theo thông báo, quyết định hoãn được đưa ra sau khi đã tham khảo ý kiến của cả 2 nước châu Âu. Một số nguồn tin trong nước cho rằng, quyết định phản ánh nhu cầu của Tổng thống Yoon Suk Yeol muốn tập trung vào các vấn đề trong nước cũng như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên – vốn đang được người dân hết sức quan tâm trước thềm bầu cử vào ngày 10/4 tới.


NATO thông báo về mục tiêu chi tiêu quốc phòng. Trong năm nay, 18 trong tổng số 31 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đáp ứng chỉ tiêu quốc phòng do liên minh này đặt ra là 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).


Tổng thống Putin ký sắc lệnh trừng phạt người tung tin giả về quân đội Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua sắc lệnh trừng phạt những đối tượng tung tin giả về quân đội Nga cũng như gây tổn hại tới an ninh quốc gia. Theo nội dung được công bố trên trang web chính phủ Nga, những người bị trừng phạt sẽ bị tịch thu tài sản. Luật sẽ có hiệu lực 10 ngày sau khi được công bố chính thức.


Ít nhất một người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Kansas, Mỹ. Ngày 14/2, đã có một người thiệt mạng và 9 khác người bị thương trong một vụ xả súng tại lễ diễu hành mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs ở Mỹ. Vụ xả súng đã gây hoảng loạn cho đám đông người tham dự sự kiện này.

MỚI - NÓNG