THẾ GIỚI 24H: Phát hiện 60 thi thể người di cư trong thùng xe tải ở Mozambique

14 người may mắn sống sót trên hành trình vượt biên đầy chết chóc
14 người may mắn sống sót trên hành trình vượt biên đầy chết chóc
TPO - Hơn 60 người di cư không có giấy tờ được cho là người Ethiopia được phát hiện đã chết trong một chiếc xe tải chở hàng ở Tây Bắc Mozambique hôm 24/3.

Chiếc xe tải đi từ quốc gia láng giềng Malawi bị dừng để kiểm tra tại một trạm kiểm soát ở Moatize, gần sông Zambezi ở tỉnh Tete, Mozambique, theo trang Zitamar News. Khi lái xe được lệnh mở thùng để kiểm tra thì nhà chức trách nghe tiếng ồn ào phát ra từ bên trong. Kết quả, 14 người sống sót được tìm thấy, họ sẽ được xét nghiệm Covid-19 và đưa vào cách ly. Còn lại, hàng chục nạn nhân tử vong được cho là chết vì thiếu oxy.


Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 25/3, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 418.219 trường hợp, trong đó 18.609 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 108.323 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 197 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong khi đó Tâm dịch châu Âu ghi nhận thêm hơn 20.000 ca mắc mới và hơn 1.500 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 1 ngày.


Tây Ban Nha đã phải dùng sân băng làm nhà xác tạm thời đồng thời kêu gọi NATO hỗ trợ quốc tế chống dịch Covid-19. Chỉ trong 3 ngày, số ca tử vong ở Tây Ban Nha đã tăng thêm 1.000 người, gần cán mốc 3.000 ca cho tới nay. Số người chết tăng nhanh gây tình trạng quá tải tại các bệnh viện và nhà tang lễ, buộc chính quyền phải trưng dụng sân trượt băng Palacio de Hielo, hay Ice Palace, bên trong trung tâm thương mại ở thủ đô Madrid thành nhà xác tạm thời để bảo quản các thi thể.


Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ bị hoãn đến năm 2021 do đại dịch Covid-19. Quyết định được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Shinzo Abe và Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, việc hoãn chứ không hủy bỏ Thế vận hội là phương án phù hợp nhất ở thời điểm này, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 đang diễn ra khắp toàn cầu.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa ban bố lệnh phong toả toàn bộ đất nước trong vòng 21 ngày, bắt đầu từ 12h đêm ngày 24/3. Tất cả 36 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ sẽ bị phong toả hoàn toàn, trong nỗ lực đẩy lùi sự lây lan của virus corona chủng mới. Dưới lệnh phong toả, chỉ có các dịch vụ thiết yếu bao gồm điện, nước, thực phẩm, y tế, cứu hoả, và các dịch vụ hành chính địa phương được phép mở cửa. Ấn Độ hiện ghi nhận 519 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 10 trường hợp tử vong.


Ngày 24/3, giới chức tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc thông báo dỡ bỏ hạn chế đi lại sau hai tháng tỉnh này bị phong tỏa do dịch Covid-19. Theo đó, người dân có giấy chứng nhận sức khỏe tốt, không tiếp xúc bất kỳ ca bệnh hoặc trường hợp nghi nhiễm nào, sẽ được phép rời Hồ Bắc từ ngày 25/3; riêng người dân thành phố Vũ Hán được dỡ bỏ hạn chế đi lại từ ngày 8-4 tới. Những ngày qua, Trung Quốc đại lục liên tục không ghi nhận thêm ca mới nào trong nước nhiễm Covid-19.


Italy ngày 24/3 thông báo có 743 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong vì virus corona ở nước này lên tới 6.820. Với 6.820 ca tử vong, Italy đã cao hơn gấp đôi Trung Quốc đại lục về số người chết vì virus corona. Theo cập nhật mới nhất, Trung Quốc đại lục báo cáo 3.277 người chết. Như vậy, sau 2 ngày liên tiếp có số ca tử vong giảm, Italy lại tiếp tục chứng kiến sự tăng trở lại. Mặc dù số ca tử vong tăng trở lại, nhiều bằng chứng cho thấy tỷ lệ lây lan virus corona tại đây đang chậm lại nhờ các biện pháp phong tỏa nghiêm khắc.


Hai chiến hạm Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Philippines, một thông điệp rõ ràng gửi đến Trung Quốc về năng lực của Washington. Cuộc tập trận diễn ra trên biển Philippines vào ngày 19/3, tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Barry (DDG-52) đã phóng tên lửa hải đối không SM-2 phá hủy thành công mục tiêu giả định, Hạm đội 7 cho biết trên Facebook của họ.


Cuộc tuần tra chung lần thứ 91 trên sông Mekong của Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan bắt đầu ngày 24/3, khi 3 tàu Trung Quốc rời cảng Guanlei ở tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc. Công an tỉnh Vân Nam cho biết trong nỗ lực bảo vệ an ninh và sự ổn định dọc theo sông Mekong, 4 nước sẽ thực hiện các chuyến thăm, giám sát và chiến dịch chống ma túy trong cuộc tuần tra chung kéo dài 4 ngày.

MỚI - NÓNG