THẾ GIỚI 24H: Nông dân Bỉ vô tình dịch chuyển biên giới với Pháp

0:00 / 0:00
0:00
Để "dọn đường" cho máy cày, một nông dân Bỉ đã dịch chuyển cả biên giới với Pháp. Ảnh: Getty Images
Để "dọn đường" cho máy cày, một nông dân Bỉ đã dịch chuyển cả biên giới với Pháp. Ảnh: Getty Images
TPO - Một nông dân tại Bỉ đã vô tình “vẽ” lại biên giới nước này với Pháp khi dịch chuyển các tảng đá đánh dấu mốc phân chia hai nước.

Kênh BBC (Anh) ngày 4/5 đưa tin một nông dân khi đang di chuyển đã quyết định ra tay dịch chuyển một số tảng đá “ngáng đường” máy cày của anh ta. Tuy nhiên, người nông dân này đã vô tình dịch chuyển 2,29 m biên giới giữa Pháp và Bỉ. Anh ta “tặng” thêm diện tích cho lãnh thổ Bỉ khi đặt những tảng đá vào sâu trong đất Pháp. Giới chức Bỉ đã liên lạc với người nông dân, yêu cầu anh đặt lại các tảng đá về vị trí nguyên bản. Nếu điều này không được thực hiện, vụ việc có thể được đưa lên Bộ Ngoại giao Bỉ xử lý và nhiều khả năng dẫn đến triệu tập cơ quan quản lý biên giới Pháp-Bỉ.


Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp hôm 3/5 (giờ địa phương), nhân chuyến thăm Anh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển Nhóm G7.Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất hợp tác để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 21/5 sắp tới, cũng như giải quyết các vấn đề nổi cộm như vaccine COVID-19.


Lực lượng an ninh Afghanistan đã đẩy lùi một đợt tấn công quy mô lớn của Taliban tại tỉnh Helmand ở miền Nam trong vòng 24 giờ qua, trong bối cảnh các tay súng phiến quân phát động những cuộc tấn công trên cả nước sau hạn chót về việc rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan ngày 1/5 vừa qua. Ông Attaullah Afghan, người đứng đầu hội đồng tỉnh Helmand, cho biết Taliban đã phát động cuộc tấn công lớn vào ngày 3/5 từ nhiều hướng, nhằm vào các chốt kiểm soát quanh khu vực lân cận của Lashkar Gah, và chiếm lĩnh một số vị trí này.


Một thị trấn ven biển tại Nhật Bản đã gây tranh cãi sau khi sử dụng nguồn quỹ cứu trợ khẩn cấp dịch COVID-19 để dựng tượng con mực khổng lồ. Kênh BBC (Anh) ngày 4/5 đưa tin rằng tượng mực khổng lồ dài 13m nằm tại cảng Noto, tỉnh Ishikawa. Thị trấn Noto vốn nổi tiếng với loài mực bay. Theo thông tin ban đầu, chính quyền Noto sử dụng 25 triệu yen tiền quỹ khẩn cấp dịch COVID-19 để dựng bức tượng này. Chính quyền Noto giải thích với truyền thông địa phương rằng tượng mực khổng lồ thuộc kế hoạch dài hạn để thu hút khách du lịch sau dịch COVID-19.


Hải quân New Zealand sẽ cử lực lượng tham gia hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh trong chuyến hành trình tới 40 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng New Zealand vừa thông báo cho biết, hải quân nước này sẽ cử lực lượng tham gia hành trình cùng nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có đi qua khu vực Biển Đông và tham gia một số hoạt động quân sự trong năm nay.


Ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong chuyến công du châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden với tư cách Tổng thống Mỹ. Cuộc gặp trên chưa được xác nhận song cố vấn Yury Ushakov của Tổng thống Putin cho biết kế hoạch đang được triển khai.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 12.600 ca tử vong và trên 740.000 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên gần 135 triệu Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 5/5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 154.937.230 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.239.568 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 781.236 và 12.230 ca tử vong mới. CNN cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/5 tuyên bố, đến ngày Quốc khánh 4/7 Mỹ sẽ tài trợ cho các nước khác 60 triệu liều vaccine AstraZeneca từ kho dự trữ vaccine của mình. Toà án Ấn Độ ra phán quyết coi việc để bệnh nhân COVID chết vì thiếu oxy là hành động tội ác "không kém gì tội ác diệt chủng'.


Cựu Tổng thống Trump đã lập ra một kênh riêng nhằm đăng tải các dòng trạng thái ngắn, ngay trước khi Facebook ra phán quyết cuối về việc có "cấm cửa" ông hay không. Kênh giao tiếp mới này của ông Trump được Fox News đưa tin đầu tiên hôm 4/5. Mục này có tên gọi "Từ bàn làm việc của Donald Trump" và xuất hiện trên trang web cá nhân của ông. Trước đó, vào hôm 21/3, ông Jason Miller, một cố vấn lâu năm và là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump, cho biết ông Trump sẽ "trở lại với truyền thông xã hội sau khoảng 2-3 tháng nữa". Theo ông Miller, mạng xã hội của ông Trump sẽ thu hút "hàng chục triệu" người sử dụng và "hoàn toàn định nghĩa lại cuộc chơi".

MỚI - NÓNG