THẾ GIỚI 24H: Nga tạm ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo ở 5 thành phố của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo một thông báo được người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev ký ngày 8/3, Nga sẵn sàng sắp xếp các hành lang nhân đạo từ các thành phố của Ukraine như: Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol.

Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời vào 10h ngày 9/3 (giờ Moscow) và sẽ sắp xếp các hành lang nhân đạo từ Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol, thông báo trên cho hay. Cơ quan Nga khẳng định đang phối hợp với Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cùng các chính quyền địa phương ở Ukraine để bảo đảm hành lang nhân đạo hoạt động. Nga cũng đề nghị Ukraine đưa ra tuyên bố về các hành lang nhân đạo trên truyền thông nước này vào 3h sáng 9/3 (giờ Moscow).


Một hành lang an toàn được mở, Ukraine bắt đầu sơ tán dân. Những chiếc xe buýt chở người Ukraine tháo chạy khỏi thành phố Sumy đã khởi hành, khi một hành lang sơ tán dân thường được mở. Tuyến đường đưa người dân ra khỏi thành phố Sumy hôm 8/3 là một trong 5 hành lang Nga đã hứa thiết lập. Video do hãng thông tấn nhà nước Ukraine đăng tải cho thấy nhiều người mang theo hành lý bước lên xe buýt. “Thành phố Sumy của Ukraine đã được cấp một hành lang an toàn. Giai đoạn sơ tán đầu tiên đã bắt đầu”, cơ quan này viết trên Twitter. Thành phố Sumy chỉ cách biên giới Nga 50 km.


Tổng thống Ukraine chỉ trích phương Tây không giữ lời hứa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/3 cáo buộc phương Tây đã không giữ "lời hứa" viện trợ máy bay chiến đấu và bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. “Chúng tôi đã nghe những lời hứa suốt 13 ngày qua. 13 ngày chúng tôi được thông báo sẽ có viện trợ trên không và máy bay chiến đấu sẽ được chuyển giao cho chúng tôi”, Tổng thống Zelensky nói trong một video đăng tải trên Telegram.


Mỹ áp lệnh cấm nhập dầu Nga. Ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo áp lệnh cấm nhập dầu và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga để trừng phạt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Điều này cho thấy mong muốn mạnh mẽ của cả hai đảng đối với biện pháp mà ông Biden thừa nhận là sẽ càng khiến giá nhiên liệu và lạm phát tăng cao hơn nữa. (Xem chi tiết...)


Bulgaria phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt Nga. Ngày 8/3, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov cho biết nước này không thể ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga trong bối cảnh các nước phương Tây cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong đó có việc ngừng nhập dầu mỏ và khẩu khí đốt của nước này, liên quan việc Moskva tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,48 triệu ca mắc COVID-19 và 5.764 ca tử vong, nâng tổng ca bệnh lên trên 449 triệu người. Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Giới chuyên gia Mỹ nhận định khó có thể sớm xoá bỏ dịch COVID-19.


Nhiều dân thường thiệt mạng vì bạo lực sắc tộc tại CHDC Congo. Các nguồn tin địa phương và giới chức nhà thờ ngày 8/3 cho biết nhóm vũ trang Hợp tác xã Phát triển Congo (CODECO) đã tấn công một nhà thờ ở làng Kilo, tỉnh Ituri, nơi những người di tản đang trú ẩn, khiến 18 dân thường thiệt mạng. Vào khoảng 5h30 sáng 8/3 (theo giờ địa phương), các tay súng đã đột kích vào một trong những căn hộ nơi những người di cư đang ngủ và bắt đầu xả đạn. 12 thi thể đã được tìm thấy sau khi những kẻ tấn công rời đi.


Đánh bom ở Tây Nam Pakistan khiến hơn 30 người thương vong. Ngày 8/3, một quả bom đã phát nổ ở huyện Sibi, tỉnh Balochistan, khu vực Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo cảnh sát địa phương, vụ đánh bom xảy ra khi một số phần tử chưa rõ danh tính đã kích hoạt khối thuốc nổ mà chúng cài sẵn bên vệ đường gần một khu chợ đông đúc của huyện Sibi, sau đó tháo chạy khỏi hiện trường.


Sáng 9/3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn vị tổng thống thứ 20 của nước này. Các cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại 14.464 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương). Hai ứng cử viên hàng đầu đang tranh đua quyết liệt vào vị trí tổng thống là ông Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và ông Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) đối lập chính.

MỚI - NÓNG