Mỹ áp lệnh cấm nhập dầu Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo áp lệnh cấm nhập dầu và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga để trừng phạt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Điều này cho thấy mong muốn mạnh mẽ của cả hai đảng đối với biện pháp mà ông Biden thừa nhận là sẽ càng khiến giá nhiên liệu và lạm phát tăng cao hơn nữa.
Mỹ áp lệnh cấm nhập dầu Nga ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố cấm nhập dầu Nga. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi sẽ cấm nhập tất cả dầu khí từ Nga. Điều đó có nghĩa là dầu của Nga sẽ không được chấp nhập tại các cảng của Mỹ và người Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh nữa vào ông Putin", Tổng thống Biden nói với báo chí tại Nhà Trắng.

Giá dầu tăng ngay lập tức sau thông tin này. Giá dầu Brent giao trong tháng 5 tăng thêm 5,4% lên 129,91 USD.

Ông Biden đang làm việc với các đồng minh ở châu Âu để cô lập hơn nữa nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng của Nga. Ngay sau thông báo của ông Biden, Anh cho biết sẽ dừng nhập dầu khí của Nga từ cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ nói rằng các lệnh trừng phạt mà Washington và đồng minh áp dụng đã đẩy kinh tế Nga rơi xuống “hố sâu”. Ông cho biết bước đi mới nhất đã được quyết định dựa trên tham vấn với các đồng minh và đối tác khắp thế giới.

Mỹ nhập trung bình hơn 20,4 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm tinh chế mỗi tháng từ Nga trong năm 2021, tương đương khoảng 8% tổng lượng nhiên liệu nhập khẩu, theo thông tin từ Cục Thông tin năng lượng Mỹ. Lệnh cấm này dự kiến sẽ càng đẩy giá xăng và lạm phát lên cao hơn nữa. Bên cạnh đó, Mỹ còn cấm nhập khẩu than từ Nga.

Ông Biden thừa nhận giá cả sẽ tăng sau bước đi này, nhưng cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để giảm thiểu tác động lên người dân Mỹ. Ông cũng cảnh báo các công ty gas ở Mỹ chớ lợi dụng tình hình để tăng giá phi lý.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.