THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ bàn chấm dứt nội chiến Syria

Ngoại trưởng Nga – Mỹ họp bàn chấm dứt nội chiến Syria. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Nga – Mỹ họp bàn chấm dứt nội chiến Syria. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này, ông John Kerry, sẽ tới Geneva (Thụy Sỹ) để tham dự cuộc hội đàm cấp cao với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao John Kirby cho biết nội dung cuộc gặp sẽ "tiếp nối những cuộc đối thoại gần đây về vấn đề Syria, tập trung vào việc giảm bạo lực, mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria, và hướng đến một giải pháp chính trị cần thiết để chấm dứt cuộc nội chiến" hiện nay ở quốc gia Trung Đông này.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích mạnh mẽ ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump, người trước đó đã gọi người đứng đầu Nhà Trắng là một nhà lãnh đạo yếu đuối hơn nhiều so với Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Tôi không nghĩ người đàn ông này có những phẩm chất cần thiết để trở thành Tổng thống Mỹ, và những gì ông Trump thể hiện thời gian qua đã cho thấy những đánh giá của tôi về ông ấy là hoàn toàn đúng đắn”, ông Obama nói. (XEM CHI TIẾT)


Bà Hillary Clinton cho rằng Mỹ nên coi việc truy lùng và tiêu diệt tên Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, là "ưu tiên hàng đầu". Cựu Ngoại trưởng Clinton đồng thời chỉ trích đối thủ Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa không có một kế hoạch cụ thể chống IS, tổ chức khủng bố mà bà cho là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia. Bà khẳng định việc ông Trump không đề ra kế hoạch chống khủng bố không chỉ nguy hiểm, mà còn cho thấy ông không có tố chất làm tổng thống.


Quốc hội Uzbekistan đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev làm Tổng thống lâm thời thay ông Islam Karimov vừa qua đời hôm 2/9. Ông Karimov là người đứng đầu Uzbekistan từ năm 1990 trước khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991, được coi là một trong những nhà lãnh đạo nằm quyền lực lâu nhất ở châu Á. Tang lễ của ông được cử hành theo truyền thống Hồi giáo tại quê hương ông ở thành phố Samarkand và Thủ tướng Mirziyoyev chính là người đứng đầu Ban tổ chức tang lễ.


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng công nhận Chính phủ mới của Tổng thống Brazil Michel Temer khi tuyên bố nước Nam Mỹ “đang và sẽ là một trong những đối tác gần gũi nhất của Washington” tại Mỹ Latinh. Phát biểu trong một cuộc họp của Ngân hàng phát triển liên Mỹ, ông Biden cho rằng “tại Brazil, người dân tiếp tục tuân thủ Hiến pháp, tôn trọng quá trình chuyển giao quyền lực.”


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định, NATO tiếp tục mở rộng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về an ninh ở Biển Đen và cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và Iraq. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định: “Chúng tôi đã tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có việc triển khai máy bay cảnh báo sớm AWACS. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng thủ tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Những gì mà NATO có thể tiếp tục hợp tác với Ankara, chúng tôi sẽ thảo luận với các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm tới đây”. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bật các tay súng IS và giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư ở miền Bắc Syria, gồm: Kantara, Es Sehid, Al Humran và Taslihuyuk.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ bàn chấm dứt nội chiến Syria ảnh 1

Ảnh: AP

Nguồn tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, xe tăng và lực lượng đặc biệt của nước này được sự yểm trợ bởi các máy bay chiến đấu, đã xâm nhập vào bên trong lãnh thổ Syria để hỗ trợ cho phe nổi dậy, gồm nhóm người Arab và người Thổ Nhĩ Kỳ (Turk), trong một chiến dịch quân sự ở khu vực khoảng 90 km dọc biên giới với Syria.


Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua ít nhất một phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA) đầu tiên vào năm 2017. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov cho biết: “Theo kế hoạch, việc sản xuất PAK FA sẽ bắt đầu vào năm 2017. Trước mắt, chúng tôi sẽ mua ít nhất một phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này”. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Y tế và Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore cho biết trong ngày 8/9 đã có thêm 9 ca nhiễm virus Zika do lây truyền trong nước. Trong một thông báo chung, hai cơ quan trên đã cập nhật số ca nhiễm virus Zika ở nước này lên 292 người kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào ngày 27/8 vừa qua. Theo Bộ Y tế Singapore, trong số các ca nhiễm mới có 4 ca liên quan đến các ổ dịch cũ. Các ca còn lại không liên quan đến các khu vực nhiễm bệnh trước đó.

MỚI - NÓNG