THẾ GIỚI 24H: Nga khởi tố hình sự 160 lính đánh thuê chiến đấu cho Ukraine

TPO - Ủy ban Điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự đối với 160 lính đánh thuê đến từ 33 quốc gia đang chiến đấu trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.
THẾ GIỚI 24H: Nga khởi tố hình sự 160 lính đánh thuê chiến đấu cho Ukraine ảnh 1
Binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Mykolaiv. (Ảnh: Getty)

“Hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga và cơ quan từ chính phủ, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng để khởi tố các lính đánh thuê đến từ Georgia, Mỹ, Latvia, Thụy Điển và các quốc gia khác. Quá trình truy tố 160 cá nhân nước ngoài này đang được thực hiện”, thông cáo của Ủy ban Điều tra Nga cho biết. Hồi cuối tháng 5, Ủy ban Điều tra Nga công bố con số hơn 2.000 người từ khắp nơi trên thế giới đang chiến đấu cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.


Nga tuyên bố bắn hạ 2 tướng Ukraine trong cuộc tấn công tại Kramatorsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/6 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ 2 tướng Ukraine trong một cuộc tấn công chính xác cao vào thành phố Kramatorsk ở Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã tấn công căn cứ tạm thời của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 56 của Lực lượng Vũ trang Ukraine – nơi được cho là đang diễn ra cuộc họp có sự tham dự của hàng chục sĩ quan Ukraine và cố vấn nước ngoài. Bộ này cho biết đã bắn hạ 2 tướng, 50 sỹ quan của Ukraine cùng 20 lính đánh thuê nước ngoài và cố vấn quân sự.


Nổ khí gas tại trung tâm mua sắm ở Philippines, 18 người bị thương. Ít nhất 18 người đã bị thương trong vụ nổ khí gas tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Oriental Mindoro của Philippines vào sáng 29/6. Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h20 (theo giờ địa phương) bên trong trung tâm mua sắm ở thành phố Calapan. Ngoài 18 người bị thương, ít nhất 13 ô tô đỗ ngoài trung tâm này cũng đã bị hư hại sau vụ nổ. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy khí gas rò rỉ từ một quán ăn Hàn Quốc là nguyên nhân gây nổ.


Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ thăm Ukraine. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người đang tranh cử để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine trong ngày 29/6 để gặp Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Trả lời phỏng vấn của NBC News tại Kiev, ông Pence lưu ý chuyến thăm Ukraine nhằm củng cố quyết tâm hoàn thành công việc của ông và tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của Mỹ dành cho các nước đồng minh. Theo CNN, ông Pence cũng thăm một số thành phố và làng mạc gần thủ đô Kiev trong chuyến thăm lần này.


Xe ô tô thử nghiệm tại Ý phát nổ khiến 2 người thiệt mạng. Ngày 29/6, hãng tin Reuters đưa tin 2 người đã thiệt mạng sau khi nguyên mẫu ô tô hybrid - đang được phát triển và thử nghiệm bằng nguồn tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) - phát nổ cuối tuần trước tại thành phố Naples, miền Nam Italy. Hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin các công tố viên thành phố Naples đang xác minh nguyên nhân vụ nổ, song những kết quả điều tra ban đầu của họ chưa xác định được bất kỳ nghi vấn cụ thể nào. Sau vụ tai nạn trên, trang web của chương trình đang tạm dừng hoạt động.


Bạo loạn gia tăng ở ngoại ô Paris và lan rộng khắp nước Pháp. Ngoại ô phía Tây Thủ đô Paris và một số thành phố lớn tại Pháp tiếp tục chứng kiến bạo loạn lan rộng, sau vụ 1 cảnh sát nổ súng sát hại 1 thiếu niên 17 tuổi tại thành phố Nanterre.. Thành phố Nanterre và các khu vực lân cận tiếp tục chìm trong bạo loạn suốt đêm và rạng sáng 29/6. Nhiều nhóm thanh niên đã tụ tập, đốt pháo sáng, đập phá nhiều cơ sở công cộng và đốt cháy nhiều ô tô. Một cuộc tuần hành ủng hộ nạn nhân với sự tham gia của hàng nghìn người, cũng đã diễn ra trong ngày 29/6 tại Nanterre với các biểu ngữ phản đối hành động của cảnh sát. Tình trạng căng thẳng cũng đồng loạt gia tăng tại nhiều thành phố lớn khác của Pháp như Marseille, Roubaix, Pau, Avignon, Toulouse, Lille... Một số đồn cảnh sát các địa phương đã trở thành mục tiêu tấn công và đốt phá của các nhóm quá khích.


Đức tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 29/6, Đức ra thông báo về gói viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine, trong đó có một radar giám sát trên không TRML-4D, 3 xe lắp cầu dã chiến, một hệ thống rà phá bom mìn di động, 2 xe chuyên dụng biên phòng và 16 xe tải địa hình Zetros.


Trung Quốc lần đầu tiên ra quy định kiểm soát thiết bị bay không người lái. Trung Quốc vừa công bố “Điều lệ tạm thời về quản lý các thiết bị bay không người lái”. Theo đó, từ năm tới, nước này sẽ thực thi các quy định quản lý thiết bị này. Nếu vi phạm có thể bị phạt lên tới 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng Việt Nam). Quy định mới do Quốc vụ viện (Chính phủ) và Quân ủy Trung ương Trung Quốc công bố và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Điều lệ tạm thời về quản lý các thiết bị bay không người lái này có 63 điều, gồm các quy định về quản lý thiết bị bay không người lái dân dụng và người điều khiển, quản lý vùng trời và hoạt động bay, giám sát và ứng phó khẩn cấp cũng như các trách nhiệm pháp lý liên quan.

MỚI - NÓNG