THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tuần hành quy mô để phản đối Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/6, KCNA (Triều Tiên) cho biết trước đó một ngày, một cuộc tuần hành quy mô lớn đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng để chỉ trích “hành động khiêu khích” của Mỹ nhân ngày đánh dấu 73 năm bùng nổ Chiến tranh Triều Tiên.

Hoạt động nêu trên có sự góp mặt của hơn 120.000 người, bao gồm các bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền Ri Il Hwan, Pak Thae Song cùng công nhân và thanh niên. Người tuần hành cho rằng chính Mỹ là nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh Triều Tiên. Đồng thời, họ lưu ý rằng “sẽ không có thù hận sâu sắc như ngày 25/6 và đất mẹ sẽ không nhuốm máu vô tội” nếu Triều Tiên có sức mạnh to lớn.


Đan Mạch bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine, tính viện trợ F-16 cho Kiev. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 26/6 cho biết nước này đã bắt đầu đào tạo các phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16. Các cuộc thảo luận về việc viện trợ một số máy bay quân sự cho Kiev cũng đang diễn ra ở Copenhagen.


Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn. Giới chức Thái Lan cho biết, hàng nghìn người Myanmar đang tạm lánh tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, để tránh những cuộc giao tranh đang tiếp diễn ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối lập và Chính phủ quân sự Myanmar.


Đức phản đối kế hoạch sử dụng tài sản của Nga để tái thiết Ukraine. Tờ Financial Times (FT) ngày 26/6 đưa tin, Chính phủ Đức đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để tái thiết Ukraine, đồng thời cảnh báo về những rủi ro pháp lý và tài chính có thể phát sinh từ động thái như vậy.


Quân đội Pakistan sa thải 3 sĩ quan cấp cao sau các vụ biểu tình bạo lực. Ngày 26/6, người phát ngôn của quân đội Pakistan, Thiếu tướng Ahmad Sharif Chaudhry cho biết lực lượng này đã sa thải 3 sĩ quan cấp cao, trong đó có một trung tướng, do không ngăn chặn được các vụ đụng độ bạo lực nổ ra trên khắp nước này vào tháng trước sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan.


Nhật Bản phản đối Nga đổi tên Ngày Chiến thắng. Ngày 26/6, Chánh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu “hết sức lấy làm tiếc” sau khi xứ bạch dương tuyên bố 3/9 là ngày chiến thắng “quân phiệt Nhật Bản”. Ông nêu rõ: “Việc thông qua đạo luật này không chỉ khuấy động phong trào chống Nhật tại Nga, mà còn có thể dẫn đến tâm lý chống Nga ở Nhật Bản ”. Ông cho biết Tokyo đã trao công hàm phản đối tới Moscow.


Ukraine tái kiểm soát một ngôi làng ở Donetsk. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 26/6 cho biết, quân đội nước này đã tái kiểm soát làng Rivnopil, nằm ở nơi giao nhau giữa Donetsk và Zaporizhzhia. Bà Hanna Maliar cho biết, Ukraine đã bắt đầu các hành động phản công ở phía đông vào cuối tuần trước, giành lại 1-2km ở các khu vực như Bakhmut, Yahidne, Orikhovo-Vasylivka, Bohdanivka, Yahidne, Klishchiivka và Kurdiumivka.


Lực lượng Wagner duy trì hoạt động tại Mali, Trung Phi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tập đoàn quân sự tư nhận Wagner sẽ tiếp tục hoạt động tại Mali và Cộng hòa Trung Phi, sau vụ nổi dậy vũ trang vào cuối tuần qua. Phát biểu trước các phóng viên ngày 26/6, ông Lavrov cho biết lực lượng Wagner sẽ tiếp tục làm việc tại Mali và Trung Phi với vai trò đào tạo viên. Nhà ngoại giao này đồng thời khẳng định cuộc nổi dậy vũ trang do người đứng đầu Wagner Yevgeny Prigozhin kích động sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Nga với các đối tác và bạn bè quốc tế.


Thủ lĩnh Wagner lên tiếng. Người đứng đầu Công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin công bố đoạn ghi âm hôm 26/6, trong đó tiết lộ hai yếu tố ảnh hưởng đến quyết định rút quân. Ông Prigozhin cho biết ông muốn tránh việc người Nga phải đổ máu và cuộc tuần hành là một cuộc biểu tình phản đối chứ không có ý định lật đổ chính phủ.

MỚI - NÓNG