THẾ GIỚI 24H: Nga bổ nhiệm chỉ huy mới chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm chỉ huy mới phụ trách chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, TASS đưa tin.

"Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov đã được bổ nhiệm làm chỉ huy của nhóm quân tổng hợp", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 11/1. Các cấp phó của ông Gerasimov là Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, tướng Sergei Surovikin, Tổng tư lệnh Lực lượng mặt đất, tướng Lục quân Oleg Salyukov và Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, tướng Alexei Kim, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Các cuộc bổ nhiệm mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có liên quan đến phạm vi nhiệm vụ rộng lớn hơn và nhu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa tất cả lực lượng quân chủng, theo TASS.


Ba Lan gửi xe tăng do phương Tây sản xuất tới Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố "một đại đội xe tăng Leopard sẽ được chuyển cho Ukraine", cho rằng xung đột Nga - Ukraine phải chấm dứt. "Tất cả các nước NATO cần phải ủng hộ Ukraine. Ukraine sẽ không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của chúng tôi", ông Duda nói thêm. Tổng thống Andrzej Duda hy vọng xe tăng Ba Lan cùng với xe tăng từ các nước khác sẽ sớm tới Ukraine.


Mỹ dừng hơn 1.000 chuyến bay vì sự cố với cơ quan quản lý hàng không. Hơn 1.000 chuyến bay ở nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ đang bị tạm đình chỉ vì sự cố với mạng máy tính của Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA). Theo Reuters, trang web của FAA ngày 11/1 cho thấy, hệ thống chuyên cảnh báo các phi công và những nhân viên chuyến bay khác về các mối nguy hiểm, hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ của sân bay, cũng như những thủ tục liên quan đã không xử lý thông tin cập nhật.


Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tập trận hạt nhân ngay trong tháng 2/2023. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 11/1 thông báo, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang là vấn đề nghiêm trọng, đáng quan tâm nhất không chỉ với Hàn Quốc mà còn với cả Mỹ. Hai nước đều có nhu cầu phòng ngừa và ngăn chặn mối đe doạ này. Hiện, Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về việc tiến hành các cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ, chia sẻ thông tin và huấn luyện để thực hiện hiệu quả hơn "sự răn đe mở rộng".


Ấn Độ sẽ đưa hàng loạt tên lửa phòng không di động đến khu vực giáp Trung Quốc. Ấn Độ sẽ mua nhiều tên lửa phòng không di động để đưa đến khu vực giáp biên giới với Trung Quốc, trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng. (XEM CHI TIẾT...)


Hơn 20 người tử vong trong vụ nổ bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan. Giới chức ở Afghanistan thông báo rằng ít nhất 20 người được cho là đã thiệt mạng và một số người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ngày 11/1, bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Kabul. Vụ nổ xảy ra 3 ngày sau khi ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ làm rung chuyển sân bay quân sự ở thủ đô Kabul. Một quan chức Bộ Thông tin của Afghanistan cho biết “kẻ đánh bom đã lên kế hoạch xâm nhập trụ sở Bộ Ngoại giao nhưng không thành".


Phát hiện thêm tài liệu mật của ông Biden ở địa điểm mới. Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát hiện thêm ít nhất một lô tài liệu mật nữa ở địa điểm khác văn phòng cố vấn ông từng sử dụng sau khi giữ chức Phó Tổng thống. Theo hai hãng thông tấn CNNNBC, các trợ lý của Tổng thống Biden đã nỗ lực tìm kiếm thêm những tài liệu mật có thể bị bỏ lại ở các địa điểm khác, kể từ khi một bộ tài liệu mật của ông được tìm thấy tại Trung tâm Ngoại giao và gắn kết toàn cầu Penn Biden ở Washington hồi tháng 11 năm ngoái.


Ukraine bác tin Nga kiểm soát thị trấn Soledar. Quân đội Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng các lực lượng Nga đang bao vây và giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar ở miền Đông Donbass. “Các lực lượng Nga cố gắng giành Soledar nhưng không thành công”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết ngày 11/1. (XEM CHI TIẾT...)


Brazil thả hàng trăm người bị bắt giữ trong vụ bạo loạn. Ngày 10/1, nhà chức trách Brazil đã trả tự do cho gần 600 người bị bắt giữ trong vụ bạo loạn của các nhóm cực hữu nhằm vào trụ sở các cơ quan công quyền ở thủ đô Brasilia cuối tuần qua.


Ukraine, Nga nhất trí trao đổi 40 tù binh. Ngày 11/1, Nga cho biết nước này và Ukraine đã nhất trí trao đổi 40 tù binh sau cuộc gặp giữa Ủy viên nhân quyền hai nước bên lề một hội nghị quốc tế. Đây sẽ là cuộc trao đổi tù nhân thứ 37 giữa Nga và Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột hồi cuối tháng 2 năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.