THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng pháo kích Syria

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã kêu gọi Ankara chấm dứt các cuộc pháo kích vào lãnh thổ phía Bắc Syria.

Thông cáo từ Nhà Trắng cho biết: "Phó Tổng thống nêu rõ, rằng Hoa Kỳ đang nỗ lực thuyết phục các lực lượng người Kurd Syria không lợi dụng tình hình hiện nay để chiếm giữ thêm lãnh thổ gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện thái độ kiềm chế lẫn nhau bằng cách ngừng các cuộc pháo binh tại khu vực". 


Bộ trưởng Quốc phòng Italy Roberta Pinotti đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường đối thoại với Nga nhằm giải quyết hàng loạt cuộc khủng hoảng hiện tại, từ Trung Đông, Ukraine, cho đến Syria, Iraq và quan hệ với Iran. Bà Pinotti nói: "Đối thoại với Nga là điều vô cùng cần thiết, cho dù cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với Moscow”.


Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan dẫn đầu một phái đoàn quân sự cấp cao của nước này bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Nga vào ngày 15/2 theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Shoigu. Dự kiến, ông Dehqan có cuộc gặp với các quan chức chính trị và quốc phòng cấp cao của Nga để thảo luận các vấn đề về quan hệ song phương, cũng như các diễn biến trong khu vực. 


Quân đội Syria đã thiết lập quyền kiểm soát các khu vực trên ranh giới của tỉnh Hama và Raqqa vốn cho đến nay vẫn do “Nhà nước Hồi giáo” IS kiểm soát. Hướng tiến quân có thể là khu vực căn cứ không quân Tabka mà IS chiếm tháng 8/2015. Hiện lực lượng chính phủ đang cách căn cứ này 25 km.


Phó Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri đã cảnh báo Saudi Arabia không được đưa binh sĩ tới Syria. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Riyadh điều máy bay chiến đấu tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tướng Jazaye tuyên bố Iran sẽ không để tình hình ở Syria diễn biến theo cách mà các quốc gia bảo trợ phiến quân mong muốn và Iran sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết vào thời điểm thích hợp.


Bộ Ngoại giao Syria ngày 14/2 đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ qua hai ngày nã pháo vào các mục tiêu chủ yếu là lực lượng người Kurd tại tỉnh Aleppo thuộc miền bắc Syria, đồng thời hối thúc Liên Hợp Quốc hành động. Trong thư gửi lên Liên Hợp Quốc, bộ trên chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào lãnh thổ Syria là hành vi "cấu kết với các nhóm khủng bố có vũ trang và cố tình khơi dậy tinh thần của những nhóm đã bị đánh bại".


Liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu cho biết Riyadh đã đánh chặn một tên lửa Scud do phiến quân được Iran hậu thuẫn phóng từ bên trong lãnh thổ Yemen sang vương quốc này. Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia nêu rõ tên lửa nói trên đã bị hệ thống phòng không nước này phá hủy vào khoảng 21 giờ 45 phút (18 giờ 45 GMT) ngày 13/2, cách biên giới Yemen khoảng 100 km. Đây là lần thứ 3 Saudi Arabia tuyên bố bắn hạ tên lửa Scud được phóng từ Yemen.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon lên tiếng cảnh báo rằng nước này đã nhận thấy những dấu hiệu về việc bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở khu vực Trung Đông khi các nước Arab tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân để đối phó với Iran. Bộ trưởng Yaalon nói rằng các quốc gia thuộc thế giới Arab đã không cảm thấy yên tâm trước thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được hồi năm ngoái và đang có sự chuẩn bị riêng để sở hữu vũ khí hạt nhân. 


Ngày 14/2, các nhà hoạt động thuộc nhiều tổ chức dân tộc Ukraine đã chặn xe tải mang biển số Nga trên toàn bộ địa giới ở miền Tây Ukraine cũng như tại tỉnh Zhitomir. Hành động này khiến cho cả các xe tải mang biển số Liên minh châu Âu cũng không thể qua lại. 


Sau hơn một tuần nỗ lực tìm kiếm cứu hộ, Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức kết thúc hoạt động tìm kiếm sau trận động đất xảy ra vào ngày 6/2. Theo số liệu cập nhật mới nhất, trong số những người thiệt mạng có 114 người tại tòa chung cư 17 tầng bị sập, 289 người khác đã được cứu sống khỏi tòa nhà trên. Đáng chú ý, các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nhiều hộp sắt và nhựa dẻo bên trong các bức tường bê tông của tòa chung cư. Giới chức địa phương nghi ngờ chất lượng xây dựng là nguyên nhân gây ra vụ sập trên.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).