THẾ GIỚI 24H: Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/8 viện dẫn việc Litva đóng cửa các cửa khẩu biên giới, kêu gọi công dân Mỹ rời Belarus ngay lập tức.
THẾ GIỚI 24H: Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Belarus ảnh 1
Hình ảnh thủ đô Minsk, Belarus. (Ảnh: Getty)

"Chính phủ Litva vào ngày 18/8 đóng cửa 2 cửa khẩu biên giới với Belarus tại Tverecius/Vidzy và Sumskas/Losha. Chính phủ Ba Lan, Litva và Latvia đã tuyên bố có thể tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Belarus. Công dân Mỹ ở Belarus nên rời đi ngay lập tức", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này di chuyển bằng đường bộ qua “các cửa khẩu biên giới còn lại với Litva và Latvia". Mỹ không có khả năng hỗ trợ công dân nước này do Đại sứ quán Mỹ ở Minsk đã bị đình chỉ hoạt động vào cuối tháng 2/2022.


Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine bị không kích liên tục vì báo giới làm lộ vị trí. Một đơn vị tinh nhuệ của Ukraine được trang bị xe tăng Challenger 2 của Anh đã phải hứng chịu "năm cuộc không kích trong một ngày" kể từ khi được triển khai ở mặt trận phía nam. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 21/8 cho biết các thông tin trên báo giới về việc thay đổi vị trí của Lữ đoàn dù số 82 đã khiến đơn vị này liên tục bị không kích. (XEM CHI TIẾT...)


Giới khoa học chạy đua tìm hiểu biến thể COVID-19 đột biến cực mạnh mới. Biến thể mới mang biệt danh Pirola có hơn 30 axit amin thay đổi ở protein gai so với “tổ tiên” của nó là biến thể phụ BA.2 của Omicron. Trong một đánh giá mối đe dọa mới về biến thể Pirola, ngày 18/8, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết thực tế là các trình tự gien của biến thể này ở bốn quốc gia khác nhau rơi vào những người không có lịch sử đi lại rộng rãi gần đây, và điều đó “cho thấy rằng đã có sự lây truyền quốc tế”.


Somalia cấm TikTok, Telegram vì thông tin sai lệch. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trưởng truyền thông Somalia Jama Hassan Khalif cho biết nước này đã cấm TikTok, Telegram và một trang web cá cược trực tuyến để hạn chế lan truyền nội dung và tuyên truyền không phù hợp. Các thành viên của nhóm nổi dậy al Shabaab thường đăng về các hoạt động của họ trên TikTok và Telegram.


Làn sóng đốt kinh Koran tiếp tục, Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập nhà ngoại giao Đan Mạch và Hà Lan. Ngày 21/8, đài truyền hình nhà nước TRT Haber của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã triệu Đại biện lâm thời Đan Mạch và một nhà ngoại giao Hà Lan liên quan đến vụ đốt kinh Koran. Trong những tháng gần đây, các nhà hoạt động chống Hồi giáo đã đốt hoặc làm hư hỏng một số bản sao của kinh Koran. Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo, đòi các chính phủ Bắc Âu cấm những hành động tương tự.


Tổng thống Ukraine thăm Hy Lạp và gặp các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Balkan. Ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thủ đô Athens để thăm chính thức Hy Lạp và sau đó tham gia bữa tối thân mật cùng Thủ tướng nước chủ nhà Kyriakos Mitsotakis và các nhà lãnh đạo EU. Tổng thống Ukraine đang trong chặng dừng chân cuối trong chuyến công du châu Âu với các điểm dừng trước đó là Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch.


Trung Quốc nối lại đường bay với CHDCND Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/8 cho biết nước này đã chấp thuận cho hãng hàng không nhà nước của CHDCND Triều Tiên Air Koryo nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc. Trong thời gian chuyển mùa hè sang thu năm 2023, theo đơn đề nghị, Trung Quốc đã phê duyệt lịch bay thường lệ của Bắc Kinh-Bình Nhưỡng và các tuyến hành khách khác của Air Koryo của CHDCND Triều Tiên. Các chuyến bay cụ thể sẽ được các hãng hàng không thực hiện theo sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc.


Nga ngăn chặn UAV tấn công Crimea. Hãng tin Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Ngày 21/8, vào khoảng 23h, giờ Moscow, nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV của Ukraine đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không Nga đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và ngăn chặn 2 máy bay không người lái của Ukraine. Các máy bay này đã mất kiểm soát và rơi trên Biển Đen". Moscow cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine thường xuyên pháo kích các vùng lãnh thổ biên giới của Nga và dùng máy bay không người lái để tấn công, thực hiện các hoạt động phá hoại. Ở các vùng Bryansk, Kursk, Belgorod và Crimea, cảnh báo nguy hiểm khủng bố được đặt ở mức độ vàng.

MỚI - NÓNG