THẾ GIỚI 24H: Mỹ bất ngờ đóng cửa Lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ

Lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TTXVN
Lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TTXVN
TPO - Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Istanbul, Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy các dịch vụ lãnh sự trong ngày 9/12 do "có thông tin về mối đe dọa an ninh tiềm tàng" nhằm vào phái bộ này.

Trong thông cáo được đăng trên website, Lãnh sự quán Mỹ cho biết: "Chúng tôi khuyến cáo các công dân Mỹ duy trì cảnh giác cao độ và có các biện pháp thích hợp để tăng cường an ninh cá nhân". Cũng theo thông cáo trên, các phái bộ ngoại giao khác của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ - tại thủ đô Ankara và các thành phố Izmir, Adana - vẫn sẽ hoạt động bình thường. 


Ngày 8/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố nước này đang xem xét các biện pháp tiềm tàng đối với Nga, đồng thời dọa sẽ áp đặt trừng phạt nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông Davutoglu cũng cho hay Ankara vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Moscow. Phát biểu tại một cuộc họp, ông Davutoglu nói: “Chúng tôi sẵn sàng tổ chức đối thoại và trao đổi quan điểm với phía Nga. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để bất cứ ai sai khiến mình...".


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria bằng các tên lửa được phóng từ tàu ngầm neo đậu ở Địa Trung Hải. Ông Shoigu nói: "Các mục tiêu này là hai cứ điểm khủng bố quy mô lớn nằm trong địa phận tỉnh Raqqa". Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, các tên lửa Calibre đã được phóng từ tàu ngầm Rostov-on-Don.


Vào ngày 10/12 tới, Đức bắt đầu triển khai các máy bay trinh sát Tornado và 40 binh sỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia lực lượng liên quân chống IS. Nguồn tin từ quân đội Đức cho biết lực lượng thuộc phi đội số 51 Immelmann sẽ rời căn cứ Jagel ở miền Bắc nước Đức trên chiếc máy bay chuyển quân A400M, tiếp đó hai máy bay Tornado cũng sẽ rời Đức tới Thổ Nhĩ Kỳ để từ đó có thể xuất kích làm nhiệm vụ trinh sát ở Syria.


Ngày 8/12, giới chức an ninh Iraq thông báo lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát một quận lớn ở thành phố Ramadi từng bị IS chiếm đóng trước đó. Nguồn tin nêu rõ các lực lượng an ninh Iraq và các tay súng bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni đã tấn công quận al-Ta'mim ở Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 110 km về phía Tây, tiêu diệt được ít nhất 12 phần tử IS và phá hủy 2 xe cài mìn.


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị Liên minh quân sự NATO giúp đỡ khi thời hạn 48 giờ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút binh sỹ ra khỏi Iraq đã qua đi. Thổ Nhĩ Kì ngừng triển khai binh sỹ ở miền Bắc Iraq nhưng không chịu tuân theo yêu cầu phải rút các binh sỹ đã đóng ở đó. Tuy nhiên, số binh sỹ này được cử đến để giúp chống IS. Thủ tướng al-Abadi đã điện đàm với Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg, trong đó gọi việc Thổ Nhĩ Kì triển khai binh sỹ là vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.


Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng tại Catalonia và Quần đảo Canary do tình nghi thành lập chi nhánh của tổ chức IS, tuyển mộ chiến binh và truyền bá tư tưởng của nhóm phiến quân này. Hai đối tượng này, gồm 1 nam và 1 nữ, đều mang quốc tịch Maroc và hoạt động trong một mạng lưới "chuyên nghiệp cao" nhằm truyền bá "hình ảnh lý tưởng về cuộc chiến của chúng" để tuyển mộ các thanh niên Tây Ban Nha và huấn luyện họ sử dụng vũ khí, chất nổ.


Quốc hội Liên bang Myanmar đã phê chuẩn Thỏa thuận Ngừng bắn Quốc gia (NCA) được ký giữa chính phủ và 8 nhóm vũ trang sắc tộc ngày 15/10 vừa qua. Theo đó, Chính phủ Myanmar và 8 nhóm vũ trang sắc tộc đã nhất trí về một số bước đi thời kỳ hậu ngừng bắn mà hai bên phải thực hiện và tiến trình hòa bình chưa hoàn tất, theo đó kêu gọi cả 7 nhóm khác không tham gia ký kết thỏa thuận trên cùng thực thi lệnh ngừng bắn. 


Ngày 8/12, Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về số phận của 12.000 người tị nạn Syria đang mắc kẹt ở biên giới Syria - Jordan trong tình cảnh hết sức khó khăn. Người phát ngôn Cao ủy LHQ về người tị nạn Melissa Fleming cảnh báo, cuộc sống của những người tị nạn này sẽ bị đe dọa trong những tháng tới. Do vậy, Cao ủy LHQ về người tị nạn kêu gọi chính phủ Jordan cho phép số người tị nạn mắc kẹt ở khu vực biên giới được nhập cảnh vào Jordan.  


Ukraine ngày 8/12 đã nối lại một phần hoạt động cung cấp điện cho Crimea sau khi một loạt vụ nổ xảy ra trong các cuộc biểu tình của phe đối lập phản đối Nga sáp nhập bán đảo này đã phá hủy đường điện cao thế. Trong một thông cáo, Công ty điện lực quốc gia Ukraine cho biết đường điện mới sửa chữa chỉ cung cấp được 15% nhu cầu của bán đảo Crimea.

MỚI - NÓNG