THẾ GIỚI 24H: Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Aleppo

Người dân Aleppo rời thành phố. Ảnh: AP
Người dân Aleppo rời thành phố. Ảnh: AP
TPO - Chiến dịch chống khủng bố tại Aleppo sẽ hoàn tất trong vài giờ tới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng bắt đầu họp khẩn để bàn thảo các vấn đề liên quan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã bắt đầu cuộc họp khẩn về tình hình thành phố Aleppo của Syria, trong đó Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi chính phủ Syria, Nga và Iran "nhanh chóng cho phép những dân thường còn ở lại rời khỏi" Aleppo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận viện trợ nhân đạo. Ông Ban cho hay: "Trong những ngày gần đây, chúng ta dường như chứng kiến một chiến dịch tổng lực của chính phủ Syria và các đồng minh nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại nước này bằng một chiến thắng quân sự quyết liệt, không thỏa hiệp".


Moscow cho rằng các cơ quan tình báo Mỹ cho thấy những mâu thuẫn khi đưa ra các nguyên cớ nhằm cáo buộc Nga thực hiện tấn công mạng bầu cử Tổng thống Mỹ vừa diễn ra ở nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng: “Câu chuyện ‘bẻ mã khóa’ giống như cuộc chia chác tầm thường giữa công lực Mỹ về những khu vực ảnh hưởng”. Theo bà Maria, chính quyền Mỹ thời gian gần đây nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào hệ thống bầu cử của nước Mỹ nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. (XEM CHI TIẾT)


Tờ Politico dẫn lời hai quan chức thuộc đội ngũ chuyển giao đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề nghị Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Montana, ông Ryan Zinke làm Bộ trưởng Nội vụ. Theo Politico, ông Zinke, một cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Navy Seal, vẫn chưa chấp thuận đề nghị của ông Trump và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy ý định của ông là gì.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chính thức đề cử ông Rex Tillerson, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, làm Ngoại trưởng Mỹ. Báo chí quốc tế những ngày qua đã ngay lập tức đề cập tới quan hệ gần gũi giữa ông Tillerson với Nga và những lợi ích kinh tế đằng sau đó. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/12, người phát ngôn Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA), được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, cho biết chiến dịch quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Sirte đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên, theo người phát ngôn trên, hiện Sirte vẫn chưa an toàn để người dân trở về nhà, do bom và mìn vẫn còn rải rác trong thành phố. 


Các nguồn tin Arập ngày 13/12 cho biết, thủ lĩnh cấp cao tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abed Al-Aila Kishta đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại khu vực phía Nam thành phố El Arish và Sheikh Zuweid ở phía Bắc bán đảo Sinai. Kishtah được xem là một trong những chuyên gia lớn nhất của IS về tên lửa chống tăng tại Trung Đông và nhân vật trung tâm giúp tăng khả năng chiến đấu của IS tại Sinai, nhất là trong vòng hai năm qua. 


Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 568 người bị tình nghi có liên quan tới các tổ chức người Kurd bị cấm ở quốc gia này, sau vụ đánh bom kép tại Istanbul hôm 10/12. Tuyên bố của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ đây là kết quả của chiến dịch, được tiến hành tại 28 tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm truy quét các phần tử có liên quan tới đảng Công nhân người Kurd và Cộng đồng sắc tộc Kurd vốn bị nước này liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ thị các nhà khoa học nước này lập tức phát triển năng lực đẩy hạt nhân nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Mỹ có thể áp đặt lên quốc gia Trung Đông này. Trước đó, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu làm mới những biện pháp trừng phạt, đã kéo dài 10 năm, với Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân, thử tên lửa đạn đạo và nhân quyền. (XEM CHI TIẾT)


Hải quân Ấn Độ và Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân song phương thường niên mang tên “Indra Navy-16” từ ngày 14/12 ở vịnh Bengal. Cuộc tập trận chung lần thứ 9 lần này sẽ kéo dài tới tận ngày 21/12. Tuyên bố chính thức cho hay: “Mục đích chính của cuộc tập trận Indra Navy-16 là tăng cường khả năng phối hợp giữa hai hải quân và tăng cường sự hiểu biết chung cũng như những thủ tục cho các chiến dịch an ninh hàng hải."


Đại sứ Iran tại Liên bang Nga Mehdi Sanai khẳng định, Nga đã hoàn tất việc cung cấp các hệ thống tên lửa S-300 cho nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trao đổi bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Iran – Nga đang diễn ra tại Thủ đô Tehran, Đại sứ Sanai cho biết: “Về việc hợp tác giữa hai nước, bao gồm cả an ninh và quốc phòng, Nga đã chuyển giao xong hệ thống phòng không S-300 cho Iran”. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG