THẾ GIỚI 24H: Kiev tố Nga gửi xe tăng, tên lửa vượt biên giới Ukraine

THẾ GIỚI 24H: Kiev tố Nga gửi xe tăng, tên lửa vượt biên giới Ukraine
TPO - Chính quyền Kiev tố cáo Nga gửi thêm xe tăng và binh lính vào miền Đông Ukraine, đồng thời cho rằng quân đội Nga đang tiến về thị trấn Novoazovsk do lực lượng ly khai chiếm giữ ở bờ biển phía Nam, từ đó có thể làm bàn đạp gây áp lực lên thành phố cảng Mariupol.

Phát ngôn viên quân đội Andriy Lysenko ngày 20/2 cho biết: “Trong những ngày gần đây, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk, chúng tôi vẫn quan sát thấy thiết bị quân sự và đạn dược đi từ Nga sang lãnh thổ Ukraine”. Cụ thể, ông Andriy Lysenko cho rằng hơn 20 xe tăng, 10 hệ thống tên lửa và xe chở đầy lính Nga đã vượt biên vào Ukraine và hướng tới thị trấn Novoazovsk, nằm ở phía Biển Azov và cách thành phố cảng Mariupol khoảng 40km. Theo lời Andriy Lysenko, một khi chiếm được Novoazovsk, Nga và ly khai miền Đông có thể sử dụng thị trấn này để làm bàn đạp nhằm gây áp lực lên Mariupol, thành phố cảng chiến lược vốn được xem là cánh cổng đi xuống phương Nam và bán đảo Crimea. Hiện Nga chưa có phản ứng trước cáo buộc trên, theo Reuters.


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 20/2 tuyên bố bất kỳ quốc gia không tôn trọng thỏa thuận Minsk (thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine) đều sẽ phải đối mặt với những lệnh trừng phạt. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Hollande nói: “Cùng với Thủ tướng Đức, chúng tôi chưa bao giờ thôi đề cập đến các thỏa thuận Minsk từ tháng 9/2014 và chúng tôi tin tưởng chắc chắn hơn bao giờ hết rằng chúng (các thỏa thuận Minsk) phải được thực thi (ở Ukraine)”. Theo ông Hollande, các thỏa thuận Minsk phải được giám sát đầy đủ.


Pháp ngày 20/2 đã lần đầu tiên công khai chi tiết về kho hạt nhân của nước này. Nhân chuyến thị sát một căn cứ không quân ở miền Nam nước này, Tổng thống Hollande cho biết, Pháp có gần 300 đầu đạn hạt nhân, ba tổ hợp trong tổng số 16 tổ hợp tên lửa đạn đạo trang bị trên tàu ngầm và 54 hệ thống tên lửa không đối đất tầm trung. Ông Hollande nhấn mạnh, việc Pháp công khai chi tiết kho vũ khí hạt nhân là một hành động minh bạch và kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thực hiện động thái tương tự. Giải thích cho việc sở hữu kho vũ khí hạt nhân quy mô như trên, Tổng thống Pháp nhấn mạnh đây là điều cần thiết nhằm duy trì khả năng răn đe hạt nhân trong “một thế giới nguy hiểm”, và rằng “thời kỳ răn đe hạt nhân chưa kết thúc và không loại trừ khả năng xảy ra các cuộc xung đột giữa các nước trong tương lai liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Pháp”.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 20/2 cho biết, thị trưởng thành phố Caracas đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến. Thị trưởng Antonio Ledezma, 59 tuổi, cựu thành viên Đảng Dân chủ hành động, là một trong những người ký vào cái gọi là "Thỏa thuận quốc gia nhằm chuyển giao chính phủ" được công bố vào ngày 11/2 vừa qua. Đây là ấn phẩm có nội dung kích động làn sóng biểu tình bạo lực và là một phần trong chuỗi kế hoạch lật đổ chính quyền của phe cực hữu. Ngoài ra, Thị trưởng Ledezma cũng bị cáo buộc dính líu đến kế hoạch mưu sát thủ lĩnh phe đối lập Leopoldo Lopez vào tháng 2/2014, người hiện đang bị giam giữ với cáo buộc kích động làn sóng biểu tình bạo lực. Kế hoạch này của ông Ledezma nhằm mục đích tạo ra sự hỗn loạn vào thời điểm đó, qua đó dễ dàng lật đổ chính quyền hợp hiến của Tổng thống Maduro.


Truyền thông Libya hôm 20/2 dẫn lời Chủ tịch quốc hội nước này ông Aguila Saleh cho biết, đã có ít nhất 30 người thiệt mạng trong ba vụ nổ bom xe liên tiếp tại thành phố Qubbah khu vực miền Đông. Theo ông Saleh, các vụ đánh bom xe liên hoàn này đã nhằm vào một trạm xăng nằm ngay cạnh tòa nhà an ninh của chính phủ ở thành phố này. Các vụ đánh bom này bị nghi ngờ là đòn trả đũa của phiến quân sau khi quốc gia láng giềng Ai Cập liên tục tổ chức các đợt không kích nhằm vào các tay súng Hồi giáo cực đoan ở thành phố lân cận Derna.


Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 20/2 cho biết, Triều Tiên dường như đã tiến hành một vụ thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu ngầm. “Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa từ khu vực ven biển gần nhà máy đóng tàu Sinpo Nam hôm 23/1 vừa qua và tên lửa có thể đã được phóng đi từ tàu ngầm”, hãng Yonhap dẫn nguồn tin cho biết, đồng thời tiết lộ cuộc phóng thử nghiệm tiến hành từ bờ biển phía Đông Bắc của Triều Tiên mô phỏng giai đoạn đầu của việc phóng một tên lửa từ ống phóng đặt trên tàu ngầm.Theo các quan chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ, Triều Tiên đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm (SLBM) trong một động thái nhằm tăng cường khả năng tấn công dưới nước bằng tên lửa của mình sau khi hạ thủy một tàu ngầm mới trọng tải 2.500 tấn hồi năm ngoái, theo Vietnamplus.


Nhà sản xuất máy bay Mikoyan của Nga sẵn sàng chuyển giao thêm chiến đấu cơ MiG-29K phiên bản một chỗ ngồi và MiG-29KUB phiên bản hai chỗ ngồi nếu Ấn Độ có nhu cầu. Theo lời Giám đốc của Mikoyan, Sergei Korotkov, Hải quân Ấn Độ đang lên kế hoạch tăng thêm 3 phi đội MiG-29K/KUB. Hai phi đội sẽ được biên chế cho các tàu sân bay của nước này trong khi phi đội còn lại được dùng để huấn luyện. Nếu việc này được Bộ Quốc phòng Ấn Độ phê duyệt, Mikoyan hoàn toàn có thể đáp ứng được hợp đồng này, theo SputnikNews.


Hai cơn bão nhiệt đới lớn với gió mạnh đã đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Australia buộc hàng chục ngàn người sinh sống ven biển phải sơ tán, nhiều ngôi nhà bị phá hủy và gây mất điện diện rộng tại Northern Territory và Queensland vào sáng 20/2. Thông tin từ Cục Khí tượng Australia cho biết, bão Marcia mạnh ở mức cấp 5 - mức cao nhất của hệ thống đánh giá bão của Australia - đã đổ bộ vào Queensland với sức gió lên đến 285km/h. Trước khi bão nhiệt đới đổ bộ, Cục Khí tượng Australia đã cảnh báo về việc xảy ra triều cường cao bất thường và người dân ở khu vực ven biển luôn trong trạng thái sẵn sàng đi sơ tán khi cần thiết.


Người đứng đầu công ty năng lượng Gazprom của Nga Alexei Miller cho biết công ty này đã bắt đầu cung cấp khí đốt trực tiếp cho khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine sau khi các nhà lãnh đạo phe ly khai ở đây cho rằng Kiev đã cắt nguồn cung khí đốt cho họ. “Theo hợp đồng mua bán hiện thời giữa Gazprom và công ty Naftogaz của Ukraine, kể từ 16 giờ (13 giờ GMT) ngày 19/2, Gazprom sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua các trạm Prokhorovka và Platovo với khối lượng là 12 triệu mét khối trong 24 giờ”, hãng RIA Novosti dẫn lời ông Alexei Miller cho hay. Prokhorovka là khu vực nằm trên biên giới giữa Nga và khu vực Lugansk do phe ly khai kiểm soát trong khi Platovo nằm trên biên giới giữa Nga và khu vực Donetsk của Ukraine.


Tối 20/2 (theo giờ Hà Nội), các Bộ trưởng tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bắt đầu cuộc họp tại thủ đô Brussels (Bỉ) để quyết định có hay không việc gia hạn chương trình cho vay đối với Hy Lạp. Thời điểm bắt đầu cuộc họp này phải lùi lại khoảng 1 giờ rưỡi để các bộ trưởng có thêm thời gian tìm kiếm sự thỏa hiệp. Đây là cuộc họp khẩn cấp thứ 3 của Bộ trưởng tài chính của 19 nước thành viên Eurozone trong một tuần qua xung quanh chương trình cứu trợ mới, cũng như đề nghị của Hy Lạp muốn các đối tác kéo dài thời hạn thực hiện gói cứu trợ tài chính cho nước này thêm sáu tháng mà không phải thực hiện các biện pháp khắc khổ vốn đang gây tổn thương nền kinh tế nước này, theo Vietnamplus.

MỚI - NÓNG